Xuất hiện thêm cơn bão mạnh gần biển Đông

Theo KTTVTW -Thứ sáu, ngày 20/09/2013 22:59 GMT+7

 Hiện nay có một cơn bão rất mạnh đang hoạt động ở phía Đông Đông Bắc đảo Lu-dong (Philippines) và có tên quốc tế là Usagi.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn TƯ, hồi 7h ngày 20/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 125,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Philippin) khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, cấp 17 (tức là từ 184 đến 221 km một giờ), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 7h ngày 21/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 121,0 Kinh Đông, cách đảo Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 100km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, cấp 16 (tức là từ 167 đến 201 km một giờ), giật trên cấp 17.

‘ Vị trí và đường đi của bão Usagi

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 7h ngày 22/09, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 117,0 Kinh Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 330 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 (tức là từ 150 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.

Do ảnh hưởng của bão từ sáng sớm ngày mai (21/9), vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc và giữa biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Biển động dữ dội.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió tây nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước