Xúc động và hào hùng lễ diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

PV-Thứ tư, ngày 07/05/2014 06:31 GMT+7

Từ sáng sớm 7/5, cả TP Điện Biên náo nức ngày hội kỷ niệm 60 năm mừng chiến thắng Điện Biên Phủ. 8h10, cuộc diễu binh, diễu hành của các đội hình từ 54 dân tộc đến các binh chủng hải - lục - không quân, cựu chiến binh, công nhân, nông dân...  đã bắt đầu.

Phát biểu tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điên Biên Phủ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: "Điện Biên Phủ mãi mãi là điểm son chói lọi của lịch sử dân tộc".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói: "Chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới, Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng tư lệnh Quân đội, trực tiếp là Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, cùng toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước đã đóng góp to lớn cho cuộc kháng chiến trường kỳ vì độc lập, tự do của Tổ quốc".

8h58: BTC tuyên bố kết thúc lễ mít tinh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và gửi lời cảm ơn đến các đại biểu, các vị khách quý trong nước và quốc tế, đồng bào đồng chí đã tham dự buổi lễ

‘ 8h39-8h57: Khối nghệ thuật tiến hành diễu hành nghễ thuật. Khối nghệ thuật do 500 nghệ sĩ, diễn viên thay mặt đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước tham gia trình diễn.


‘ Các nghệ sĩ biểu diễn điệu múa hoa ban, các điệu múa đặc sắc của các dân tộc. Tốp ca thể hiện các ca khúc hào hùng về Điện Biên Phủ.

8h33-8h38: Đại biểu đồng bào các dân tộc tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai hân hoan tiến qua lễ đài.

8h24-8h32: Các khối:nam tự vệ, nữ dân quân, nữ du kích miền Nam, cựu chiến binh Việt Nam, công nhân Việt Nam, nông dân Việt Nam, đại biểu tầng lớp trí thức cách mạng, khối thanh niên, khối phụ nữ Việt Nam phấn khởi tiến vào lễ đài.

8h19-8h23: Khối sỹ quan liên lạc, chiến sỹ bộ binh, chiến sỹ đặc công, cảnh sát biển Việt Nam, công an nhân dân, cảnh sát cơ động, sỹ quan an ninh nhân dân, sỹ quan cảnh sát nhân dân lần lượt tiến vào lễ đài.

8h17:Khối sỹ quan lục quânđã có những chiến công hiển hách trong lịch sử, góp phần vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng tổ quốc.Tiếp đó, khói sỹ quan hải quân tiến vào lễ đài.

8h15: Tổ quân kỳdo Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu diễu qua lễ đài.Tiếp đến là khốichiến sỹ Điện Biên với 5 quân kỳ quyết thắng của các đại đoàn góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

8h12: Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng của sức mạnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước; chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được rước qua lễ đài.

Mô hình chiến thắng Điện Biên Phủ - biểu tượng sáng ngời cả nước, niềm tự hào của dân tộc Việt Nam được đặt trên xe tiến qua kỳ đài.

8h10: Trong tiếng quân nhạc oai hùng, Đoàn rước Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiến vào lễ đài.

‘ 8h0 9: Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu

8h08:Hàng nghìn quả bóng bay được thả trên sân vận động trung tâm Điện Biên Phủ.

‘ 8h: Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang Phùng Văn Khầu, chiến sỹ pháo binh, đại diện các Cựu Chiến binh và thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa phát biểu ý kiến.


Đại tá Phùng Văn Khầu thuật lại trận chiến năm xưacủa đội pháo thủ mà ông tham gia. Ông Khầu được vinh dự gặp Bác Hồ 2 lần và được tuyên tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

‘ 7h35: Đồng chí Trương Tấn Sang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.


Đồng chí Trương Tấn Sang bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc; Đại tướng Võ Nguyên Giáp; các cựu chiến binh, chiến sĩ, nhân dân, dân công hỏa tuyến, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng... đã có những đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tóm lược diễn biến và nêu bật ý nghĩa của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, một trong những chiến công chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20.

Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, là bài học về tinh thần phát huy lòng yêu nước, ý chí quyết chiến quyết thắng của toàn quân, toàn dân; bài học của sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại…

7h30: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Áigiới thiệu các đại biểu, các vị khách quý tham dự lễ mít tinh.

Dự lễ mít tinh có: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng...

Đến dự và chia vui với nhân dân Việt Nam và đồng bào các dân tộc Tây Bắc còn có đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Đoàn đại biểu Vương quốc Campuchia, Đoàn đại biểu Đảng Lao động Mexico.

Ban Tổ chức Đại lễ đón nhận hoa chúc mừng của nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

‘ 7h28: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nư­ớc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng toàn thể các vị đại biểu làm lễ chào cờ


‘ 7h20: Phát phim Tư liệu của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương về không khí hào hùng chiến dịch và chiến thắng Điện Biên Phủ qua lời kể của các nhân chứng lịch sử.


‘ 7h17: Các chiến sĩ và đồng bào tưng bừng trong điệu xòe Thái, nhảy sạp trong sắc thắm hoa ban.


7h15: Quân kỳ của các sư đoàn được vinh danh trong chiến thắng Điện Biên Phủ diễu hành qua lễ đài (Quân chủng phòng không không quân, Công binh...)

‘ 7h05 : Đoàn Nghi lễ quân đội tái hiện những hình ảnh trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên nền các ca khúc cách mạng

7h:Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái thông báo chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ bắt đầu.

Sáng nay (7/5), tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, sẽ diễn ra lễ mít tinh cấp Nhà nước, kỷ niệm chiến thắng lịch sử, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, với sự tham gia của hàng chục ngàn người. Ngay trước mít tinh cấp Nhà nước, lễ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống trong chiến dịch, để có chiến thắng 60 năm trước được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ đồi A1.

Lễ diễu binh, diễu hành năm nay có 15.000 người tham gia, với 37 khối diễu binh, diễu hành và 27 khối đứng. Đoàn diễu binh diễu hành sẽ khởi hành từ Sân vận động thành phố, dọc theo con đường đẹp nhất Điện Biên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng quân sự lớn nhất, và có ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Bằng thắng lợi quyết định này, quân đội ta do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy, đã buộc quân Pháp tại Điện Biên Phủ, với những thiết bị quân sự tối tân và sự hỗ trợ của Mỹ, phải đầu hàng vô điều kiện, tạo điều kiện cho việc ký Hiệp định Geneva.

Chiến thắng này cũng đã đặt dấu chấm hết cho sự hiện diện của thực dân Pháp tại Việt Nam, cũng như trên toàn bán đảo Đông Dương. Đồng thời, cũng là sự cổ vũ lớn lao cho phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước