Ý kiến của người dân trước một số quy định mới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/01/2018 10:00 GMT+7

VTV.vn - Dưới đây là một số ý kiến của người dân về các quy định mới có hiệu lực từ năm 2018 được phản ánh trên các báo số ra sáng nay (3/1).

Với những ai vội vã, thói quen sẽ quyết định hành động cuối cùng của họ. Điều này rất đúng với tâm lý của những ai đang vội đổ xăng để đi làm, lại đứng trước hai cột bơm xăng E5 và Ron 95?

Đón đọc Thời báo kinh doanh sáng nay, sẽ thấy tâm lý người tiêu dùng rất dễ dao động. Phần lớn nhiều người lựa chọn đổ xăng A95 theo tư vấn của các diễn đàn trên mạng vì cho rằng xăng A95 bốc máy, ít hao xăng, giá tiền lại không chênh nhau là mấy.

Vì vậy, sau vài ngày chính thức bán xăng E5, tỉ lệ tiêu thụ loại xăng này vẫn thấp khiến lượng hàng tồn kho nhiều, lâu dài sẽ dẫn tới hao hụt lớn. Tháo gỡ nút thắt về tâm lý người tiêu dùng đang là vấn đề quan trọng để khiến người dân thay đổi thói quen từ đổ xăng khoáng sang xăng sinh học để góp phần bảo vệ môi trường.

Ý kiến của người dân trước một số quy định mới - Ảnh 1.

Sau khi đổ xăng, đến được chỗ làm nhiều người đi ô tô lại đau đầu tìm chỗ đỗ xe. Bạn có sử dụng dịch vụ đỗ xe thông minh Iparking và có bị ngỡ ngàng khi phí của dịch vụ này tăng như bài viết trên báo Lao động?

Từ đầu năm nay, ứng dụng đỗ xe thông minh được triển khai tại 9 quận nội thành Hà Nội. Giá trông giữ xe được tăng theo quyết định của UBND thành phố là 25.000 đồng cho hai giờ đầu tiên, tăng 10.000 đồng so với giá của năm 2017. Với nhiều người dân, sau trạng thái ngỡ ngàng, họ chê đắt.

Theo ý kiến người dân được trích dẫn trên báo Lao động, ứng dụng này khá tiện lợi nhưng với giá gửi xe như hiện nay ai gửi ô tô càng lâu số tiền sẽ càng nhiều. Còn với lực lượng chức năng, cần phải quản lý chặt việc đỗ xe quá giờ, đỗ sai quy định để có hình thức xử phạt hợp lý.

Ý kiến của người dân trước một số quy định mới - Ảnh 2.

Từ ngày 1/1/2018, Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực. Theo quy định tại Điều 216 của Bộ luật này, tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, tùy mức độ hành vi có thể bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng, hoặc bị phạt tù từ 2 - 7 năm. Theo đại diện của Liên đoàn Lao động TP.HCM, đây chính là "thuốc đặc trị" giúp tăng tính răn đe đối với các doanh nghiệp, đơn vị để nợ BHXH, BHYT kéo dài.

Ý kiến của người dân trước một số quy định mới - Ảnh 3.

Một thông tin khác liên quan đến viễn thông cũng cần lưu ý trên báo Tuổi trẻ đó là từ ngày 8/1, các nhà mạng bắt đầu cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số cho khách hàng. Tuy nhiên, thực tế nhiều khả năng, khách hàng vẫn sẽ phải tiếp tục chờ.

Nguyên nhân không được Cục viễn thông tiết lộ nhưng hiện tại cả 4 nhà mạng Mobi, Vina, Viettel và Vietnamobile đã sẵn sàng để mang lại lợi ích chung cho gần 98% thuê bao. Căn cứ vào kết quả thử nghiệm dịch vụ và thực tế hoàn thành các công việc còn lại nêu trên, các doanh nghiệp viễn thông sẽ cùng Cục Viễn thông thống nhất thời điểm chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số trong đầu năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước