Y tế cơ sở ở Quảng Nam còn nhiều khó khăn

Tấn Sỹ - Xuân Lam (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/09/2017 19:19 GMT+7

VTV.vn - Gần 60 bệnh nhân trên 13 giường bệnh, 3 khoa nhập làm 1, thậm chí phòng làm việc chuyển thành phòng khám thai… đó là thực trạng của một số trạm y tế tỉnh Quảng Nam.

Tại Trung tâm y tế huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, với 13 giường bệnh của 3 khoa nhập một (Nội - Nhi - Lây) trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận 55 bệnh nhân.

Trạm Y tế thị trấn Thành Mỹ, huyện Nam Giang cũng trong tình trạng tương tự. Xây dựng gần 20 năm, từ 6 phòng ban đầu, đến nay trạm y tế chỉ còn 2 phòng sử dụng được nhưng cũng đã xuống cấp.

Bà Zơ Râm Thị Vê - Trưởng Trạm Y tế thị trấn Thành Mỹ cho biết: "Vào ngày tiêm chủng cho các cháu, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì có 2 phòng. Phòng chờ không có, tiêm xong nhiều trẻ phát sốt luôn".

Được biết, Trạm Y tế thị trấn Thành Mỹ sẽ được đầu tư vào năm 2019. Tuy nhiên, việc đầu tư cho Trung tâm Y tế huyện Nam Giang vẫn còn bỏ ngỏ. Nếu khó khăn về cơ sở y tế chưa được giải quyết, bà con nơi đây vẫn tiếp tục phải điều trị trong các cơ sở chật chội, nguy cơ lây nhiễm cao.

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế xã Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế xã

VTV.vn - Hiện một số địa phương đã thực hiện hiệu quả việc đầu tư khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, thu hút số người bệnh đến khám tăng vọt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước