Yêu cầu có quy hoạch cụ thể với khu vực Ga Hà Nội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 22/12/2017 08:25 GMT+7

VTV.vn - Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND TP. Hà Nội để góp ý về Đồ án quy hoạch phân khu đô thị Ga Hà Nội và phụ cận.

Trong đó, Bộ Xây dựng khẳng định, khu vực Ga Hà Nội và phụ cận là: Khu vực nội đô lịch sử, hạn chế phát triển, không xây dựng nhà ở cao tầng mới và làm gia tăng dân số.

Hiện nay, đồ án quy hoạch của TP. Hà Nội đang đề xuất: Cải tạo và xây dựng mới khu vực Ga Hà Nội, trong phạm vi hơn 98 ha. Khu vực này nằm trên địa bàn của 4 quận nội thành là: Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng. Đặc biệt, trong đó có đề xuất xây dựng một công trình cao tầng, cụ thể là từ 40 đến 70 tầng.

Bộ Xây dựng cho rằng, đề xuất này là chưa phù hợp với định hướng quy hoạch chung, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Ngoài ra, dân số ở khu vực này đang là hơn 40 nghìn người. Dự kiến, sau quy hoạch, sẽ tăng khoảng 10%, lượng khách vãng lai cũng sẽ rất lớn. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị TP. Hà Nội có những tính toán kỹ lưỡng hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

ga hà nội

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước