Yêu cầu đưa văn hóa giao thông vào trường học

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 28/07/2017 06:54 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ GD&ĐT phải khẩn trương xây dựng và ban hành một bộ tài liệu về "Văn hóa giao thông".

Bộ tài liệu này sẽ được triển khai dạy và học trong các trường trung học cơ sở, bắt đầu từ năm học sau.

Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng nội dung và ban hành bộ tài liệu "Văn hóa giao thông" này, ngay trong quý III năm nay.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ cần tăng cường chương trình giáo dục kiến thức về an toàn giao thông trong tất cả các cấp học, bao gồm cả mầm non, tiểu học; qua đó, hướng tới một thế hệ mới, có ý thức chấp hành luật giao thông và có văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự.

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm thuộc về ai? Văn hóa giao thông - Trách nhiệm thuộc về ai?

VTV.vn - "Văn hóa giao thông - Trách nhiệm thuộc về ai?" là chủ đề Hội thảo do Báo Nhân dân, Bộ GTVT phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức vào sáng nay (28/12).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước