Yêu cầu không xây mới công trình ở di tích chùa Một Cột

Ngọc Hà-Thứ sáu, ngày 17/05/2013 08:13 GMT+7

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa quyết định về phương án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Một Cột (chùa Diên Hựu).

Theo đó, việc tu bổ, tôn tạo di tích này phải được thực hiện theo nguyên tắc giữ nguyên hiện trạng theo đúng luật Di sản văn hóa, không xây dựng mới công trình. Trước mắt, UBND quận Ba Đình cần tập trung xử lý ngay việc chống thấm, chống dột tại di tích.

‘ (Ảnh: Kiến trúc sư Việt Nam)

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, chùa Một Cột nằm trong tổng thể khu di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích Phủ Chủ tịch, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh nên việc tu bổ, tôn tạo cần có quy trình, theo đúng quy định của luật Di sản, luật Xây dựng. UBND thành phố đã chỉ đạo UBND quận Ba Đình làm chủ đầu tư tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích từ năm 2010, nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện là chậm. Trách nhiệm này thuộc về UBND quận Ba Đình và vai trò quản lý nhà nước của Sở VH,TT&DL Hà Nội.

Quyết định trên của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được đưa ra sau khi trụ trì di tích này làm đơn gửi cơ quan chức năng, bày tỏ mong muốn được trùng tu chùa để tránh dột trước mùa mưa bão. Nếu không có phương án nhà chùa sẽ đòi “hạ giải” tự tay chống dột.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước