Trực tiếp Thế hệ số 18h30 (9/5): Giới trẻ và lối sống tối giản

VTV6Cập nhật 16:22 ngày 09/05/2018

VTV.vn - Sống tối giản không chỉ dừng lại ở việc lược bớt đồ đạc không cần thiết. Nó đã được áp dụng cả vào thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực, cách tư duy về công việc và cuộc sống…

Hiện nay lối sống tối giản trở thành một trào lưu trong giới trẻ, đặc biệt là ở Nhật Bản. Tại đất nước thường xuyên chịu thiên tai và động đất, việc trong nhà có càng ít đồ đạc càng tốt. Đó là một cách để người Nhật giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Không chỉ giản tiện tới mức tối đa những đồ nội thất, dụng cụ sinh hoạt trong nhà, mà cách sống tối giản này cũng khiến cho tủ quần áo và vật dụng cá nhân trở nên ít ỏi vô cùng.

Ở các quốc gia phát triển, lối sống này cũng được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là những người kinh doanh. Đó chính là nhờ những tác dụng của lối sống này tới sự phát triển sự nghiệp của họ. Ông chủ Facebook - Mark Zuckerberg là một trong đại diện cho lối sống này.

Tại Việt Nam từ lâu đã có nhiều người sống theo phong cách tối giản. Nhưng sau khi cuốn sách Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật của tác giả Sasaki Fumio có mặt ở Việt Nam, nó đã thực sự tạo thành một trào lưu sống tối giản. Thậm chí nhiều bạn trẻ đã tạo hẳn những nhóm, những kênh youtube dành cho người sống tối giản.

Sống tối giản không chỉ dừng lại ở việc lược bớt đồ đạc không cần thiết. Nó đã được áp dụng cả vào thời trang, mỹ phẩm, ẩm thực, cách tư duy về công việc và cuộc sống… Mục đích cao nhất của sống tối giản không gì khác là để giúp con người sống hạnh phúc hơn.

Trực tiếp Thế hệ số 18h30 (9/5): Giới trẻ và lối sống tối giản - Ảnh 1.

Lối sống tối giản giờ đây đã trở thành một trào lưu trong giới trẻ

Cùng tới trò chuyện trong "Bản tin Thế hệ số" 18h30 hôm nay là Đỗ Anh Thư - một trong những người tiên phong trong trào lưu làm mỹ phẩm handmade tại Việt Nam. Cô gái sinh năm 1987 chính là người sáng lập và quản lý thương hiệu mỹ phẩm Grandpa’s Garden. 

Năm 2012, Anh Thư được quỹ đầu Thriive cho vay vốn với cam kết đào tạo nghề miễn phí cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề Đỗ Anh Thư đã cho ra đời 2 cuốn sách về dạy làm mỹ phẩm tự nhiên và cách dưỡng da. Hai cuốn sách này hiện được dịch ra nhiều thứ tiếng và có bán tại Hàn Quốc, Thái Lan lẫn trên trang Amazon.

Trực tiếp Thế hệ số 18h30 (9/5): Giới trẻ và lối sống tối giản - Ảnh 2.

Đỗ Anh Thư (bên phải) sẽ là khách mời trong "Bản tin Thế hệ số" hôm nay

Là người có xu hướng theo lối sống tối giản, Anh Thư hiện đang áp dụng phong cách này cho công việc của mình đặc biệt là cách trang điểm và chăm sóc da tối giản. Còn điều gì hấp dẫn từ Anh Thư, hãy cùng theo dõi phần trò chuyện trong "Bản tin Thế hệ số" - cuộc hẹn lúc 18h30 hôm nay (9/5).

Lên trên

KHÁCH MỜI THAM DỰ

  • Đỗ Anh Thư - người tiên phong trào lưu mỹ phẩm handmade tại Việt Nam

    Đỗ Anh Thư - người tiên phong trào lưu mỹ phẩm handmade tại Việt Nam

    Đặt câu hỏi
Ý kiến / Tương tác
    Xem Thêm
    Gửi
    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước