Bật mí cảnh quay khiến Hồng Đăng hoang mang trong "Người phán xử"

PV, Video: VTV Kết nối-Thứ tư, ngày 26/04/2017 06:11 GMT+7

VTV.vn - Nam diễn viên Hồng Đăng bật mí, trong Người phán xử, có một cảnh quay khiến anh cực kỳ hoang mang, sợ hãi.

Sau các bộ phim gây được tiếng vang như Tuổi thanh xuân (phần 1 và phần 2), Zippo, Mù tạt và Em, nam diễn viên Hồng Đăng tiếp tục góp mặt trong bộ phim Việt giờ vàng Người phán xử. Trong phim, Hồng Đăng vào vai Lê Thành - một nhân vật có diễn biến tâm lý phức tạp và là con riêng của "ông trùm" Phan Quân (NSND Hoàng Dũng). Hồng Đăng chia sẻ đây là nhân vật gây được sức hút lớn với anh ngay khi anh đọc kịch bản. Với vai Lê Thành, Hồng Đăng như phá bỏ hoàn toàn hình ảnh đã "đóng đinh" với anh trong các bộ phim truyền hình anh đã tham gia trước đó.

Bật mí về cảnh quay đáng nhớ nhất trong Người phán xử, Hồng Đăng nói: "Sau cảnh đuổi bắt trong rừng, tôi trượt ngã trên suối, không còn khả năng vùng dậy, phải nằm giữa lòng suối lúc trời nhá nhem tối. Ở cảnh quay bằng flycam sau đó, chỉ có một mình tôi trong khu rừng. Cảm giác lúc ấy rất ghê bởi trước khi quay, người dân địa phương nói ngay con suối này có một con rắn hổ mang, thường kiếm ăn vào buổi tối và có cả những sinh vật hút máu dạng như sợi tóc. Thực hiện cảnh quay nằm một mình giữa lòng suối, tôi vô cùng hoang mang. Chưa bao giờ tôi có cảm giác sợ hãi như ở cảnh quay này".

Những diễn biến tâm lý của nhân vật Lê Thành trong các tập tiếp theo của Người phán xử sẽ ra sao? Anh sẽ phải đối diện với cha đẻ của mình như thế nào? Mời quý vị tiếp tục đón xem Người phán xử vào 21h30 thứ 4 và 21h50 thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3!

Quý vị độc giả có thể xem thêm thông tin và tương tác với các bộ phim trên sóng VTV qua Fanpage VTV Phim của Đài Truyền hình Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước