Ca sĩ Khánh Linh: "Ngọc Khuê lúc nào cũng như một đứa trẻ"

Thanh Thủy-Thứ ba, ngày 22/09/2015 09:00 GMT+7

VTV.vn - Gặp nhau từ năm 2003, có hơn 10 năm là những người bạn thân thiết, ca sĩ Khánh Linh luôn dành những lời tốt đẹp để nói về cô bạn Ngọc Khuê.

Là ca sĩ khách mời trong chương trình Nghệ sĩ tháng dành cho ca sĩ Ngọc Khuê, Khánh Linh đã có những chia sẻ thú vị về tình bạn thân thiết của hai người. “Chúng tôi bắt đầu quen biết và chơi với nhau khi tham gia cuộc thi Sao mai năm 2003, đó là quãng thời gian vui vẻ, vô tư của tuổi hai mươi. Sau cuộc thi, cả hai đã trở thành những người bạn thân thiết luôn chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Đã mười năm trôi qua, đến giờ chúng tôi vẫn giữ một tình bạn đẹp” - Khánh Linh tâm sự.

Mười năm không phải là một quãng thời gian ngắn, đặc biệt với một mối quan hệ trong giới showbiz với nhiều đố kị, ganh đua. Khánh Linh cho biết cả hai rất hợp tính nhau, luôn biết nhường nhịn nên chưa bao giờ xảy ra xích mích hay cãi vã. Cô nói: “Vì đều là phụ nữ nên chúng tôi chia sẻ được với nhau nhiều điều, luôn nhường nhịn và không bao giờ thiếu tiếng cười mỗi khi gặp mặt”.

Nói về tính cách Ngọc Khuê, Khánh Linh cho biết: “Khuê lúc nào cũng như một đứa trẻ, luôn lí lắc và yêu đời. Sự đỏng đảnh, đáng yêu đó khiến mọi người luôn muốn ở bên cạnh Khuê. Đôi khi cô ấy trầm ngâm, đó là lúc cô ấy thực sự đang rất buồn”.

Chính vì hiểu rõ tính cách của nhau nên trong mười năm qua, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc và gặp gỡ hàng tuần để trao đổi về công việc, cuộc sống và gia đình. Khánh Linh cho biết: “Chúng tôi đều có những công việc hàng ngày và gia đình riêng để quan tâm, chăm sóc nhưng một tuần vẫn dành ra một ngày để gặp gỡ. Nhóm thường sẽ tụ tập ăn uống, tán gẫu ở quán nhà tôi - Beer 2ku hoặc tới quán của Khuê - Chuồn chuồn ớt”.

Ca sĩ Khánh Linh cùng Ngọc Khuê trong chương trình Nghệ sĩ tháng (Ảnh: Thanh Huyền)

Ngoài những chia sẻ về tình bạn thân thiết với Ngọc Khuê, Khánh Linh cũng bật mí về con đường âm nhạc của bản thân. Trong một thời gian dài vừa qua, khán giả không thấy Khánh Linh ra mắt những dự án âm nhạc mới, không xuất hiện nhiều trên mặt báo và các chương trình truyền hình.

Lý giải cho việc này, nàng họa mi nói: “Tôi phải có cảm xúc thì mới cho ra sản phẩm được. Năm 2013, tôi ra mắt album Giấc mơ mang tên mình cũng như là một món quà nhỏ gửi tới khán giả. Nhạc của tôi giống như một ấm trà phải nghiền ngẫm mới thấy hết dư vị của nó. Dự định lúc nào cũng có nhưng tôi đang đợi thời cơ chín muồi. Trong thời gian tới, tôi sẽ mời khán giả yêu quý đến tham dự không gian âm nhạc của riêng mình”.

Khánh Linh có những dự án riêng và cô không phải thuộc tuýp người thích gây ồn ào để đánh bóng tên tuổi. Cô tâm sự: “Tôi vẫn cứ là tôi, khoan thai chậm rãi với những công việc của mình. Tôi không thiếu việc để làm, vẫn biểu diễn, ca hát và dạy học.

Sự nghiệp ca hát của tôi có những khán giả riêng, gây chú ý để xuất hiện tràn lan trên mặt báo đối với tôi là một việc nhàm chán và vô nghĩa, bởi tôi thuộc tuýp người không thích cuộc sống ồn ào với những vồn vã ngoại giao. Khán giả của tôi họ luôn sẵn sàng chờ đợi nên tôi không vội vàng đưa ra bài hát mới hoặc những phần trình diễn chưa đủ tốt để làm họ thất vọng".

Ca sĩ Khánh Linh cho biết thêm, sự điềm tĩnh trong âm nhạc của cô ở thời điểm này một phần là do chịu ảnh hưởng từ người mẹ của mình. Mẹ Khánh Linh từng là một ca sĩ. Năm nay bà đã hơn 70 tuổi và ngừng ca hát được hơn 25 năm nhưng những khán giả lớn tuổi vẫn nhớ và thường xuyên lui tới hỏi thăm bà. Điều đó khiến Khánh Linh hiểu sức sống của nghệ sỹ là vĩnh cửu nếu mình cống hiến hết mình cho khán giả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước