Café Sáng với VTV3: Phát hoảng với căn bệnh “sính ngoại”

Café Sáng với VTV3-Thứ ba, ngày 22/11/2016 10:37 GMT+7

VTV.vn - Việc sử dụng tiếng Anh vô tội vạ hiện nay là một trong những chủ đề chính được đề cập trong chương trình Café Sáng với VTV3 hôm nay.

Chương trình Café Sáng với VTV3 hôm nay mang tới khán giả nhiều thông tin thú vị như chương trình hòa nhạc "Thầy, Trò và Tác phẩm" nhân kỷ niệm 60 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, ngày hội "Hương sắc vùng cao 2016" tại Hà Nội, triển lãm ảnh "Cuộc sống thường nhật", đêm nhạc "Welcome East" diễn ra tại Hà Nội…

Ngoài ra, chương trình còn cập nhật nhiều thông tin, sự kiện văn hóa giải trí hấp dẫn trên thế giới như lễ trao giải American Music Awards 2016, bộ phim "Fantastic Beasts and Where to find them" đạt doanh thu khủng, không khí Giáng sinh tràn ngập chuỗi cửa hàng Macys tại Mỹ, trải nghiệm nấu ăn qua kính thực tế ảo tại Thụy Điển…

Chương trình cũng gợi ý các cách giữ ấm cho cơ thể trong những ngày trở lạnh, bao gồm: mặc nhiều lớp áo, ăn đủ lượng và chất, ăn nhiều gia vị, dùng tinh dầu tràm hoặc khuynh diệp, hạn chế đồ gây "ấm giả - lạnh thật" như bia rượu và đặc biệt là cần thường xuyên xem dự báo thời tiết để có biện pháp ứng phó với sự thay đổi khí hậu.

Mục Café Wifi đưa khán giả tới chủ đề đang rất nóng hiện nay là bệnh "sính ngoại". Nhiều bạn trẻ hiện nay thường có xu hướng chèn thêm từ tiếng Anh trong câu nói để cho "sang". Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là nhiều biển thông báo hay biển quảng cáo sử dụng chú thích bằng tiếng Anh bên dưới phần tiếng Việt với phần dịch sát nghĩa tới từng từ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước