Cạnh tranh khốc liệt trong đêm Chung kết Sao mai 2015 dòng nhạc dân gian

T.H, Ảnh: BTC-Chủ nhật, ngày 02/08/2015 09:43 GMT+7

VTV.vn - Quy tụ nhiều giọng ca hay, nội lực, đêm chung kết dòng nhạc dân gian của Sao mai 2015 là một cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Tối qua (1/8), đêm chung kết toàn quốc dòng dân gian của Sao mai 2015 đã diễn ra tại Thanh Hóa với sự cạnh tranh khốc liệt nhằm giành lấy 4 tấm vé bước vào vòng trong của 11 thí sinh đến từ các khu vực: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và châu Âu.

Kết quả, BGK đã chọn được 4 giọng ca lọt vào đêm chung kết xếp hạng sắp tới gồm Nguyễn Thị Hồng Duyên, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Hữu Tuấn và Nguyễn Thị Sông Thao.

Dưới đây là những hình ảnh ấn tượng trong đêm chung kết vừa qua:

 Trương Phan Yên Nhiên là thí sinh trình diễn đầu tiên. Cô hát ca khúc Bài ca thống nhất của nhạc sĩ Võ Văn Di. Giọng ca Phú Yên đã thổi một làn gió mới, trẻ trung vào ca khúc quen thuộc này.

Với một ca khúc có lời ca nhiều ý nghĩa và thông điệp của nhạc sĩ Lê Tâm - Tiếng Việt, Hữu Tuấn hát đơn giản, theo cách cảm nhận phóng khoáng của anh, từ đó tạo nên một góc nhìn mới, độc lập và có nét cuốn hút riêng. Chàng trai xứ Thanh cũng được thêm điểm cộng với màn thổi sáo ngọt ngào đệm cho phần biểu diễn của mình. Anh là thí sinh được đi tiếp vào đêm Chung kết xếp hạng.

Ca khúc Chốn quê của nhạc sĩ Quốc Nam được xem là "mảnh đất màu mỡ", thỏa sức "bơi lội" cho thí sinh Nguyễn Thị Phương. Bên cạnh đó, cả khán giả và Hội đồng giám khảo đều bất ngờ với cách phát âm là lối xử lý tinh tế của thí sinh Nguyễn Thị Phương.

Nguyễn Thị Hồng Duyên được đánh giá là nhân tố nổi bật của dòng nhạc dân gian năm nay. Cô sở hữu cả thanh lẫn sắc, cùng lối diễn tươi mới, tư duy xử lý tạo được điểm nhấn rõ rệt. Trong đêm thi vừa qua, Hồng Duyên lựa chọn thể hiện ca khúc Cũng một con đò của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Cô là thí sinh được lựa chọn đi tiếp.

Ca khúc Đêm ả đào được thể hiện bởi giọng ca Nguyễn Thị Sông Thao đến từ Hà Nội. Điều đặc biệt trong tiết mục của thí sinh 20 tuổi này là nền tảng kỹ thuật tương đối bài bản, được trau chuốt. Bên cạnh đó, cô cũng mang màu sắc tươi mới, trong sáng hơn cho ca khúc Đêm ả đào.

Thí sinh nam thứ 2 trình diễn trong đêm chung kết dòng nhạc dân gian là Đậu Thanh Tài đến từ Nghệ An. Anh trình diễn ca khúc quen thuộc Ca dao em và tôi của cố nhạc sĩ An Thuyên. Tuy mang màu sắc trình diễn theo truyền thống và bị đôi chút ảnh hưởng từ bản gốc của ca sĩ Quang Linh nhưng Đậu Thanh Tài đã trình bày tròn vẹn và dần đưa được màu sắc độc lập của cá nhân vào ca khúc này.

Nguyễn Thị Thủy đến từ Quảng Ninh là thí sinh nằm trong nhóm được đánh giá cao ở cuộc thi năm nay khi có cả thanh và sắc. Tuy nhiên, lựa chọn một ca khúc khó như Cung đàn Thúy Kiều của nhạc sĩ Ngọc Thịnh, không bất ngờ khi Nguyễn Thị Thủy chưa thực sự làm trọn vẹn được phần thi của mình.

Thí sinh Hari Jean Arthurr trở về từ Đức hát ca khúc quen thuộc Gợi nhớ quê hương của nhạc sĩ Thanh Sơn. Tuy không quá xuất sắc về kỹ thuật nhưng nhờ cách phát âm tự nhiên, văn minh, Hari Jean Arthurr đã khiến khán giả cảm thấy thích thú với tiết mục của mình.

Đến từ Huế, không quá bất ngờ khi Trần Thị Bạch Trà có lối luyến láy mang đậm chất dân gian đặc trưng khi thể hiện ca khúc Yếm thắm đưa chàng về dinh. Tuy nhiên, tiết mục lại chưa có quá nhiều đột phá.

Thí sinh trẻ tuổi Nguyễn Thị Thu Hằng trình diễn ca khúc Gọi anh của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Sự mạnh dạn, tự tin và đôi chút mạo hiểm khi trình diễn một ca khúc khó ở tuổi 20 đã đem lại thành công ngoài sức tưởng tượng cho cô gái này. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thu Hằng cũng tiết chế rất tốt, đầy bản lĩnh ở những khoảng chuyển. Đây cũng chính là điểm cộng của cô trong phần thi này.

Hoàng Thị Ái Linh đến từ Quảng Bình trình diễn Sông ơi đừng chảy của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Cách hát chắc chắn với nhịp phách ổn định của Ái Linh đã chứng minh sự tự tin của cô trong phần trình diễn này.

Bùi Thị Thúy hát ca khúc Đợi của nhạc sĩ Huy Thục. Lối hát chắc chắn, bài bản của Thúy khi thể hiện một trong những ca khúc vốn quen thuộc với công chúng nghe nhạc đã chinh phục được giám khảo.

Thí sinh trình diễn cuối cùng trong đêm chung kết này là Bùi Thị Liên với ca khúc Giã bạn đêm trăng. Cô gái đến từ Hà Nội với lối hát tình cảm, mượt mà đã hoàn thành khá tốt phần thi của mình.

Đêm chung kết dòng nhạc nhẹ của Sao mai 2015 sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VTV1 vào 20h thứ 7 (8/8). Mời quý vị chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước