CK Sao mai 2015 khu vực phía Bắc: Nhiều nhân tố gây bất ngờ

T.H-Chủ nhật, ngày 28/06/2015 06:41 GMT+7

Các thí sinh tham gia đêm chung kết Sao mai 2015 khu vực phía Bắc (Ảnh: Thanh Huyền)

VTV.vn - Nhiều giọng ca “đẹp cả thanh lẫn sắc" đã xuất hiện trong đêm chung kết Sao mai khu vực phía Bắc diễn ra tối qua (28/6).

Tối 27/6, tại Hà Nội đã diễn ra đêm chung kết Sao mai 2015 khu vực phía Bắc. Đây là đêm tranh tài của 20 thí sinh thuộc 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ.

Giám khảo của đêm chung kết khu vực phía Bắc gồm: nhạc sĩ Đức Trịnh - Hiệu trưởng trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhạc sĩ Tuấn Phương - Phó Trưởng ban Văn nghệ - Đài THVN, ca sĩ Phương Nga - Phó Trưởng khoa thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ca sĩ Phương Thảo và ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh.

Thí sinh dòng nhạc thính phòng miền Bắc giữ vững phong độ

Tương tự như các năm trước, vòng chung kết Sao mai khu vực phía Bắc năm nay tiếp tục chứng kiến sự áp đảo của các thí sinh dòng nhạc thính phòng, cả về số lượng và chất lượng.

Qua 7 tiết mục được trình diễn, với giọng hát cao vút cùng kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, các thí sinh đã đưa khán giả đến với nhiều cung bậc cảm xúc. Hai thí sinh Nguyễn Tiến Hưng và Giàng Thị Hoa - những người đã giành điểm cao ở vòng sơ khảo, vẫn giữ được phong độ trong đêm thi này để giành tấm vé vào chung kết toàn quốc.

Thí sinh

Thí sinh Lê Thị Dung

Bên cạnh đó, ban giám khảo cũng đánh giá cao thí sinh Lê Thị Dung - người thể hiện ca khúc Cánh chim báo tin vui. Thí sinh này đã chiếm được cảm tình của khán giả cũng như BGK bằng những nốt cao chuẩn mực và chất giọng truyền cảm. Giọng ca đến từ Thái Nguyên cũng nhận được tấm vé thẳng tiến vào chung kết toàn quốc.

Nhiều nhân tố bất ngờ ở dòng nhạc dân gian

Các thí sinh thuộc phong cách dân gian giành được tấm vé đi tới vòng chung kết toàn quốc
Các thí sinh thuộc phong cách dân gian giành được tấm vé đi tới vòng chung kết toàn quốc

Ở phong cách dân gian, dù không phải là dòng nhạc sở trưởng của khu vực phía Bắc, nhưng các thí sinh năm nay đã tạo ra nhiều bất ngờ. Đặc biệt, có tới 5 thí sinh của khu vực này đã nhận được tấm vé vào vòng chung kết toàn quốc, áp đảo số lượng so với những khu vực còn lại.

Trong đó, Nguyễn Thị Hồng Duyên và Bùi Thị Liên là 2 thí sinh có phần trình diễn được BGK nhận xét là hoàn thiện nhất, mang tới nhiều cảm xúc cho người nghe. Cùng với Bùi Thị Thúy (miền Nam) và Trần Hữu Tuấn (miền Trung), họ sẽ là những đối thủ đáng gờm trong vòng chung kết sắp tới.

Dòng nhạc nhẹ tái ngộ nhiều người quen

Sau những giai điệu da diết của dòng nhạc dân gian, khán giả đã có dịp tận hưởng không khí vô cùng sôi động ở phong cách nhạc nhẹ. Đây cũng là 7 phần thi cuối cùng trong đêm chung kết Sao mai khu vực phía Bắc.

Thí sinh
Thí sinh Hồng Ngọc

Có thể nói, mảng nhạc nhẹ ở khu vực phía Bắc năm nay có khá nhiều thí sinh cá tính mạnh mẽ. Không chỉ vậy, họ còn là những gương mặt từng xếp thứ hạng cao trong các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình như Lê Vũ Bình (top 12 SMĐH 2014), Lê Hồng Phi (top 4 Giọng hát hay Hà Nội), Hoàng Thị Hồng Ngọc (top 12 SMĐH 2014)...

Cuối cùng, BGK đã chọn ra 4 thí sinh đại diện khu vực phía Bắc tham gia vòng chung kết toàn quốc gồm Trần Ngọc Lâm, Mai Thị Diệu Ly, Hoàng Thị Hồng Ngọc và Lê Hồng Phi.

Một điều bất ngờ là số lượng các thí sinh dòng nhạc nhẹ của khu vực phía Bắc lọt vào chung kết toàn quốc năm nay nhiều hơn hẳn so khu vực miền Nam - nơi luôn có nhiều thí sinh được đánh giá cao ở thể loại này. Cụ thể, trong khi phía Bắc có 4 thí sinh thì khu vực phía Nam năm nay sẽ chỉ có 2 thí sinh tham gia thi phong cách nhạc nhẹ tại vòng chung kết toàn quốc.

Thí sinh
Thí sinh Hồng Phi

Không chỉ có giọng hát tốt, theo các thành viên BGK đánh giá, so với những năm trước, các thí sinh Sao Mai 2015 còn có sự tiến bộ về khâu chuẩn bị. Họ đầu tư cho ca khúc, bản phối kỹ lưỡng và chỉn chu hơn. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng chịu khó đầu tư về trang phục. Những yếu tố này giúp cho các phần thi trở nên hoàn thiện.

Cũng trong đêm chung kết khu vực phía Bắc, BTC Sao mai 2015 đã chính thức công bố danh sách các thí sinh đại diện cho 3 khu vực Bắc - Trung - Nam tham gia vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 7 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước