CK xếp hạng Sao mai 2015 và những khoảnh khắc khó quên

T.H/ Ảnh: BTC-Chủ nhật, ngày 16/08/2015 07:56 GMT+7

VTV.vn - Tối qua (15/8), đêm CK xếp hạng Sao mai 2015 đã diễn ra với nhiều phần thi hấp dẫn và để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Trong đêm chung kết, 12 thí sinh xuất sắc nhất được tuyển chọn khắp mọi miền đất nước và từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã đem đến cho khán giả một đêm nhạc có chất lượng, với nhạc mục phong phú, nhiều màu sắc.

Kết thúc đêm thi, BTC đã trao giải Nhất ở phong cách nhạc thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ cho 3 thí sinh nữ. Trong đó, giải Nhất phong cách thính phòng đã thuộc về Nguyễn Bảo Yến. Giải Nhất phong cách dân gian đã được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng. Cuối cùng, giải Nhất dòng nhạc nhẹ thuộc về thí sinh Hoàng Thị Hồng Ngọc.

Đánh giá về đêm thi vừa qua, ca sĩ Phương Nga - Phó Trưởng Khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, thành viên BGK cho rằng kết quả trong đêm chung kết đã phản ảnh chính xác thực lực của các thí sinh.

"Ban giám khảo đã có sự đồng thuận cao khi tìm ra chủ nhân ngôi vị quán quân ở 3 dòng nhạc trong đêm chung kết vừa qua. Trong đó, một số thí sinh đã tạo dấu ấn bất ngờ ở đêm thi này, điển hình nhất là thí sinh Thu Hằng - quán quân dòng dân gian".

"Đến với đêm thi này, Thu Hằng đã chọn thể hiện một ca khúc rất khó - Vọng quốc. Thí sinh 20 tuổi này không chỉ thể hiện được những tố chất vượt trội về giọng hát mà còn cho thấy khả năng biến đổi nhiều phong cách ở dòng nhạc dân gian. Đây hứa hẹn sẽ là một ngôi sao mới đầy triển vọng trong tương lai".

"Một trường hợp đáng tiếc là thí sinh Hồng Duyên của dòng dân gian. Dù sở hữu giọng hát và kỹ thuật tốt nhưng tiết mục của thí sinh này lại quá an toàn chưa có điểm nhấn. Từ đây có thể thấy, việc chọn lựa ca khúc dự thi vẫn là một khâu rất quan trọng với thí sinh Sao mai" - ca sĩ Phương Nga phân tích thêm.

Dưới đây là những hình ảnh đáng nhờ trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải Sao mai 2015:

Thí sinh Lê Thị Dung hát ca khúc Cô gái vót chông của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Dù là thí sinh thi đầu tiên, nhưng Lê Thị Dung đã bình tĩnh, bản lĩnh, hát tròn vẹn tiết mục.
Thí sinh Lê Thị Dung hát ca khúc Cô gái vót chông của nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Dù là thí sinh thi đầu tiên, nhưng Lê Thị Dung đã bình tĩnh, bản lĩnh, hát tròn vẹn tiết mục.
Cô gái sinh năm 1992 Trần Thị Bích Ngọc thể hiện ca khúc Khúc hát nàng Solveig. Trong toàn bộ phần trình diễn của mình, phần lên tông của Trần Thị Bích Ngọc được đánh giá cao, tinh tế, mượt mà và chắc chắn.
Thí sinh Nguyễn Bảo Yến đến từ Nga trình diễn ca khúc Chim hoạ mi. Với tiết mục này, Nguyễn Bảo Yến tiếp tục phát huy sở trường là kĩ thuật chắc chắn và tư duy xử lý âm nhạc bài bản, văn minh.
Thí sinh Nguyễn Tiến Hưng thể hiện ca khúc Chào sông Mã anh hùng của nhạc sĩ Xuân Giao. Tiến Hưng có hơi thở tốt đều đặn, được phân phối hợp lý, cách hát của Hưng hùng tráng, hào sáng. Bên cạnh đó, những đoạn cần tinh tế, anh cũng đã hoàn thiện hơn.

Thí sinh Nguyễn Tiến Hưng thể hiện ca khúc Chào sông Mã anh hùng của nhạc sĩ Xuân Giao. Tiến Hưng có hơi thở tốt đều đặn, được phân phối hợp lý, cách hát của Hưng hùng tráng, hào sáng. Bên cạnh đó, những đoạn cần tinh tế, anh cũng đã hoàn thiện hơn.

Hai thí sinh Lê Thị Dung và Trần Thị Bích Ngọc thể hiện ca khúc Ô mê ly của nhạc sĩ Văn Phụng. Đây là một ca khúc quen thuộc, nhận được sự yêu mến của khán giả.

Hai thí sinh Lê Thị Dung và Trần Thị Bích Ngọc thể hiện ca khúc Ô mê ly của nhạc sĩ Văn Phụng. Đây là một ca khúc quen thuộc, nhận được sự yêu mến của khán giả.

Hai thí sinh Nguyễn Tiến Hưng và Nguyễn Bảo Yến song ca ca khúc thính phòng kinh điển Time to say goodbye.
Thí sinh Nguyễn Thị Thu Hằng là thí sinh nhỏ tuổi nhất ở nhóm thí sinh dòng dân gian. Dù hát một ca khúc nhiều trường đoạn khó như Vọng quốc của nhạc sĩ Huỳnh Tú, nhưng Thu Hằng xử lý chắc chắn và phân chia đoạn một cách có tính toán, thể hiện rõ sự tập luyện cẩn thận, chau chuốt.
Thí sinh Nguyễn Thị Sông Thao hát ca khúc Tình làng quê của nhạc sĩ An Thuyên. Sông Thao thể hiện giọng hát bài bản, có chất dân gian.

Thí sinh Nguyễn Thị Sông Thao hát ca khúc Tình làng quê của nhạc sĩ An Thuyên. Sông Thao thể hiện giọng hát bài bản, có chất dân gian.

Thí sinh Trần Hữu Tuấn đến từ Thanh Hoá thể hiện ca khúc Khúc hát sông quê của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

Thí sinh Trần Hữu Tuấn đến từ Thanh Hoá thể hiện ca khúc Khúc hát sông quê của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.

Ca khúc Tự khúc của nhạc sĩ Tuấn Phương thể hiện qua chất giọng ngọt ngào của Nguyễn Thị Hồng Duyên.

Hai thí sinh Trần Hữu Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hằng song ca ca khúc Gặp nhau giữa rừng mơ của nhạc sĩ Bảo Chung. Ca khúc mang màu sắc hoang sơ và lãng mạn của khu vực miền núi phía Bắc. Có thể nói, lối xử lý nhẹ nhàng, giản dị, dễ cảm nhận là sở trường của hai thí sinh Trần Hữu Tuấn và Nguyễn Thị Thu Hằng. Đặc biệt, Nguyễn Thị Thu Hằng cho thấy sự nổi bật ở những đoạn cao trào với giọng hát sáng và cách đóng nốt tinh tế.
Bèo dạt mây trôi được thể hiện qua giọng hát ngọt ngào của hai thí sinh Nguyễn Thị Sông Thao và Nguyễn Thị Hồng Duyên. Sông Thao hát tình cảm, ngọt ngào, còn Hồng Duyên lại hát chắc chắn và có lối xử lý tinh tế.
Ca sĩ Hoàng Thị Thuỷ thể hiện ca khúc Trả lại cho em của nhạc sĩ Dương Cầm. Hoàng Thị Thuỷ vẫn cho thấy nội lực mạnh mẽ và những quãng trầm đẹp của mình.
Thí sinh trở về từ Czech Nguyễn Đức Tiến thể hiện ca khúc Một mình của nhạc sĩ Trần Tiến. Ở đêm thi này, Nguyễn Đức Tiến tiếp tục cho thấy anh là ca sĩ có màu giọng rõ ràng.

Thí sinh trở về từ Czech Nguyễn Đức Tiến thể hiện ca khúc Một mình của nhạc sĩ Trần Tiến. Ở đêm thi này, Nguyễn Đức Tiến tiếp tục cho thấy anh là ca sĩ có màu giọng rõ ràng.

Ở đêm thi quan trọng này, có lẽ Lê Văn Đạt là thí sinh cho thấy sự thoải mái, không bị căng thẳng. Anh thể hiện ca khúc That’s ok của FBoiz nhẹ nhàng.

Ở đêm thi quan trọng này, có lẽ Lê Văn Đạt là thí sinh cho thấy sự thoải mái, không bị căng thẳng. Anh thể hiện ca khúc That’s ok của FBoiz nhẹ nhàng.

Thí sinh Hoàng Thị Hồng Ngọc biểu diễn ca khúc Đã hơn một lần của tác giả Tăng Nhật Tuệ, Hải Yến. Màu sắc những ca khúc hơi hướng Pop, Rock, hoặc Pop tự sự, sâu lắng chính là thế mạnh của Hoàng Thị Hồng Ngọc.
Hoàng Thị Thuỷ và Nguyễn Đức Tiến trình diễn ca khúc Biển và ánh trăng của nhạc sĩ Dương Cầm. Điều thành công nhất trong tiết mục này là cặp đôi đã thoát ra khỏi những phiên bản trước đó, có màu sắc riêng.
Hoàng Thị Hồng Ngọc và Lê Văn Đạt thể hiện Chuyện tình của nhạc sĩ Anh Quân. Sự tươi trẻ, nhiệt huyết của Lê Văn Đạt kết hợp cùng một Hoàng Thị Hồng Ngọc chắc chắn đã tạo nên một bản song ca ngọt ngào.
Thành viên Ban giám khảo của đêm chung kết xếp hạng và trao giải Sao mai 2015.
Các thí sinh đạt giải Ba ở 3 dòng nhạc
Các thí sinh đạt giải Ba ở 3 dòng nhạc
Các thí sinh đạt giành Nhì ở 3 dòng nhạc

Các thí sinh đạt giành Nhì ở 3 dòng nhạc

Ba thí sinh quán quân ở 3 dòng nhạc

Ba thí sinh quán quân ở 3 dòng nhạc

Lê Thị Dung giành giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất.

Lê Thị Dung giành giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất.

Ba thí sinh giành giải Triển vọng: Bùi Thị Cẩm Huyền, Hoàng Thị Ái Linh, Lê Hồng Phi.
Ba thí sinh giành giải Triển vọng: Bùi Thị Cẩm Huyền, Hoàng Thị Ái Linh, Lê Hồng Phi.
Hai thí sinh người dân tộc nhận được giải thưởng của BTC
Hai thí sinh người dân tộc nhận được giải thưởng của BTC

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước