Công nghệ càng phát triển, càng giúp truyền hình đến gần hơn với khán giả

Chu Anh-Thứ tư, ngày 07/06/2017 16:05 GMT+7

VTV.vn - Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ, công nghệ phát triển sẽ giúp tăng tính tương tác và gắn kết khán giả với truyền hình.

Triển lãm Telefilm 2017 là sự kiện được tổ chức hàng năm, quy tụ các đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối nội dung, nội dung chương trình, bản quyền; giới thiệu các thiết bị và công nghệ phim, truyền hình và điện ảnh…

Tham gia Telefilm 2017, các nhà sản xuất, phân phối, truyền thông, các Đài truyền hình, các đơn vị dịch vụ tiền kỳ và hậu kỳ... có thể giao dịch mua bán, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực liên quan, cập nhật các thông tin mới nhất về công nghệ, kỹ thuật và thiết bị điện ảnh, truyền hình, mở ra cơ hội lớn cho rất nhiều dự án tiềm năng...

Theo ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), mặc dù đối tượng tiếp cận của Telefilm chính là các đài truyền hình, đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối nội dung, nội dung chương trình, bản quyền... nhưng đây cũng là cơ hội để khán giả có dịp tìm hiểu về các công nghệ truyền hình mới, cách thức sản xuất các chương trình truyền hình. Điều này sẽ giúp khán giả yêu quý và gắn kết hơn với các chương trình truyền hình bởi mục đích chính của các tác phẩm đó chính là để phục vụ cho khán giả.

Công nghệ càng phát triển, càng giúp truyền hình đến gần hơn với khán giả - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)

Trong khuôn khổ của Telefilm 2017, ông Nguyễn Thành Lương cho biết, các gian hàng của VTV sẽ có nhiều hoạt động nhằm tương tác với khách đến tham quan triển lãm.

"Truyền hình và khán giả đang ngày càng xích lại gần nhau hơn và thành công của các Đài truyền hình chính là việc giúp các chương trình và khán giả có được sự giao lưu tốt nhất. Muốn thực hiện được điều này thì cần phải có công nghệ phát triển" - Ông Nguyễn Thành Lương khẳng định.

Những cuộc hội thảo với nội dung thiết thực và bắt kịp xu hướng truyền hình mới cũng sẽ là một điểm nhấn đặc biệt của Telefilm năm nay. Trong đó, hội thảo Tương lai phát triển truyền hình trên Internet tại Việt Nam sẽ đề cập đến sự cạnh tranh của Internet và các phương tiện truyền thông mới với truyền hình truyền thống cũng như làm sao có thể đối mặt với một thách thức lớn khi khán giả đang dịch chuyển từ việc xem truyền hình truyền thống trên tivi sang các thiết bị cầm tay.

Bên cạnh đó, bàn về vấn đề bản quyền, hội thảo Đẩy mạnh an toàn môi trường trực tuyến và bảo vệ sự toàn vẹn của thương hiệu sẽ giúp những người làm truyền hình nâng cao nhận thức về vấn đề bản quyền, sử dụng bản quyền.

Ông Nguyễn Thành Lương nhấn mạnh: "VTV là Đài truyền hình Quốc gia có tốc độ phát triển rất lớn và rất nhanh về cả nội dung lẫn công nghệ. Trong đó, công nghệ chiếm tỷ trọng rất lớn và chỉ có công nghệ mới giúp có được những sản phẩm truyền hình hay và nhanh đến được với khán giả.

Thông qua triển lãm này, Đài Truyền hình Việt Nam mong muốn làm sao cho ngành sản xuất phim và công nghệ truyền hình Việt Nam sẽ được phát triển, tiệm cận với các nước trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh đó, triển lãm sẽ giúp mọi người tăng được sự giao lưu, học hỏi và ý thức được hơn trong vấn đề phải đầu tư công nghệ và ý tưởng sáng tạo trong truyền hình. Muốn ngành truyền hình càng ngày phát triển thì cần phải chú trọng cả nội dung và kỹ thuật".

Ông Nguyễn Thành Lương, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ về Telefilm 2017

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước