Đài PT-TH Điện Biên tham dự LHTHTQ 36 với các tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa địa phương

H.T-Thứ ba, ngày 13/12/2016 18:35 GMT+7

Người Hà Nhì ở Sín Thầu hôm nay vẫn giữ được vẹn nguyên những nét văn hóa đặc trưng mang đậm bản sắc dân tộc

VTV.vn - "Giữ hồn trang phục người Hà Nhì" và "Phong tục thờ cúng của người Mông" là 2 tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa mà Đài PT-TH Điện Biên mang tới LHTHTQ 36.

Năm nay, Đài PT-TH Điện Biên tham dự Liên hoan Truyền hình toàn quốc với 6 tác phẩm. Trong đó, tác phẩm "Phong tục thờ cúng của người Mông" (thể loại Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo) được ông Nhâm Văn Hòa - Phó Giám đốc Đài PT-TH Điện Biên, đồng thời là trưởng đoàn Đài PT-TH Điện Biên tham dự LHTHTQ 36 - đánh giá rất cao.

"Tác phẩm này đề cập tới việc giữ gìn bản sắc văn hóa của người Mông, đồng thời động viên người dân chấp hành tốt chính sách của Đảng và Nhà nước. Phong tục này cũng làm tăng cường sự đoàn kết trong dòng họ để cùng nhau phát triển kinh tế. Đây là một phong tục rất hay và chứa đựng nhiều giá trị" - ông Nhâm Văn Hòa cho biết.

Ngoài ra, tác phẩm "Giữ hồn trang phục người Hà Nhì" cũng được Đài PT-TH Điện Biên hy vọng sẽ được vinh danh tại LHTHTQ năm nay.

Từ ngàn năm nay, cộng đồng người Hà Nhì ở tỉnh Điện Biên đã lao động không biết mệt mỏi góp phần sáng tạo ra một nền văn hóa độc đáo, trường tồn, thể hiện cốt cách, tâm hồn và khát vọng sống của một dân tộc. Bộ trang phục với sắc màu rực rỡ, đường thêu tinh xảo, can ghép họa tiết, hoa văn khéo léo của đồng bào dân tộc Hà Nhì đã và đang góp phần làm cho nền văn hóa huyện Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung thêm đa dạng về sắc thái cũng như giàu bản sắc tộc người. Tác phẩm "Giữ hồn trang phục người Hà Nhì" được Đài PT-TH Điện Biên mang tới LHTHTQ lần này đã một lần nữa khẳng định giá trị của bộ trang phục và đặc biệt là những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Hà Nhì.

Bên cạnh đó, ông Nhâm Văn Hòa cũng đặt nhiều kỳ vọng khác khi tham dự Liên hoan năm nay: "Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là đoạt giải tại LHTHTQ 36. Thứ hai, qua Liên hoan, chúng tôi mong muốn được học tập cách làm truyền hình của các đồng nghiệp trên cả nước".

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước