Đài PT-TH Ninh Thuận đặt kỳ vọng vào phóng sự "Mầm xanh trên cát"

H.T-Thứ năm, ngày 08/12/2016 18:37 GMT+7

Người dân Ninh Thuận chăm sóc cây măng tây xanh (Ảnh: Thiện Nhân/Báo Thanh niên)

VTV.vn - Phóng sự "Mầm xanh trên cát" là một trong những tác phẩm được Đài PT-TH Ninh Thuận kỳ vọng sẽ đoạt giải tại LHTHTQ 36.

Cũng như nhiều đơn vị tham dự LHTHTQ 36, Đài PT-TH Ninh Thuận mang đến Liên hoan những tác phẩm có tính đặc trưng của địa phương. Nhà báo Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Thời sự, Đài PT-TH Ninh Thuận - cho hay: "Ninh Thuận vừa trải qua một đợt hạn hán kéo dài hơn 3 năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây chính là đề tài chúng tôi khai thác thực hiện các tác phẩm tham dự LHTHTQ 36".

"Mầm xanh trên cát" chính là một trong những tác phẩm được Đài PT-TH Ninh Thuận kỳ vọng sẽ đoạt giải tại Liên hoan năm nay. Phóng sự đề cập đến mô hình trồng cây măng tây xanh - loại cây trồng thích ứng với vùng đất khô hạn Ninh Thuận, góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Phóng viên Thu Trình - Đài PT-TH Ninh Thuận - chia sẻ: "Bối cảnh chúng tôi thực hiện phóng sự Mầm xanh trên cát để tham dự LHTHTQ 36 là nơi được xem như sa mạc của tỉnh Ninh Thuận. Ở vùng đất cát này, để thích ứng với biến đổi khí hậu khô hạn, người nông dân đã tìm ra cây trồng phù hợp với thu nhập khá cao so với các loại cây trồng khác".

Với hơn 100 tác phẩm Phóng sự tham dự LHTHTQ 36, "Mầm xanh trên cát" hy vọng sẽ tạo được dấu ấn với các thành viên Ban giám khảo và có được giải thưởng như kỳ vọng của đơn vị sản xuất.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước