Đồ họa - Yếu tố không thể thiếu để tạo nên những chương trình truyền hình hấp dẫn

Phi Long-Thứ năm, ngày 22/12/2016 17:36 GMT+7

Hội thảo “Đồ họa trong sản xuất chương trình truyền hình” tại LHTHTQ lần thứ 36

VTV.vn - Chiều nay (22/12), Hội thảo “Đồ họa trong sản xuất chương trình truyền hình” đã được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan THTQ lần thứ 36 tại TP Lào Cai.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, ông Phạm Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định yếu tố đồ họa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các chương trình của mọi đài truyền hình hiện nay. Là một trong số ít đài truyền hình có cả một đơn vị đầy đủ chức năng với lực lượng hùng hậu làm đồ họa, Đài Truyền hình Việt Nam luôn đặt mục tiêu tối ưu việc sản xuất và ứng dụng đồ họa trong các chương trình truyền hình.

Nhằm mang tới góc nhìn mới về tác động của đồ họa đối với các chương trình truyền hình và chia sẻ kinh nghiệm sử dụng đồ họa trong các thể loại chương trình truyền hình, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức hội thảo "Đồ họa trong sản xuất chương trình truyền hình" trong khuôn khổ LHTHTQ lần thứ 36. Đây là lần đầu tiên chủ đề này được đưa vào hội thảo trong khuôn khổ một kỳ LHTHTQ.

Đồ họa - Yếu tố không thể thiếu để tạo nên những chương trình truyền hình hấp dẫn - Ảnh 1.

Ông Phạm Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam phát biểu khai mạc hội thảo

Trong phần đầu tiên của hội thảo, chuyên gia Joel Lamdanl - Giám đốc Phát triển thị trường chiến lược toàn cầu của Avid đã chia sẻ quy trình sản xuất đồ họa trong sản xuất các bản tin thời sự. Là đơn vị chuyên cung cấp các nền tảng, công cụ hỗ trợ sản xuất các chương trình giải trí và truyền hình, Avid đã mang tới hội thảo những ví dụ điển hình kèm theo những kinh nghiệm quý báu trong việc ứng dụng đồ họa vào sản xuất các bản tin thời sự của một số đơn vị truyền hình lớn trên thế giới.

Theo chuyên gia của Avid, công nghệ thực tế ảo (VR) sẽ trở thành tương lai của ngành truyền hình khi mang lại cho khán giả những trải nghiệm chân thực, sống động với góc nhìn 360 độ. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với các chương trình trải nghiệm thực tế hay những chương trình thể thao, giúp khán giả có cảm giác như đang có mặt trực tiếp tại sự kiện.

Đồ họa - Yếu tố không thể thiếu để tạo nên những chương trình truyền hình hấp dẫn - Ảnh 2.

Ông Joel Lamdanl - chuyên gia của Avid chia sẻ quy trình sản xuất đồ họa trong sản xuất các bản tin thời sự tại hội thảo

Phần tiếp theo của hội thảo liên quan đến chủ đề sản xuất đồ họa trong sản xuất phim khoa học, tài liệu với phần chia sẻ của ông Phạm Quốc Việt - Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam. Thông qua ví dụ là series chương trình Khám phá với nội dung xoay quanh vẻ đẹp hùng vĩ của những công trình thủy điện lớn tại Việt Nam, ông Phạm Quốc Việt đã diễn giải những quy trình căn bản và các công cụ cần thiết để sản xuất đồ họa trong các bộ phim khoa học và phim tài liệu.

Nhờ những hiệu ứng đồ họa được xây dựng từ số liệu thực tế, Khám phá đã giúp khán giả "khai phá" nét đẹp công nghệ ẩn sau vẻ hùng vĩ bề ngoài của các công trình thủy điện hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, ông Phạm Quốc Việt cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sử dụng Flying-cam khi thể hiện quy mô của những chương trình có kích thước lớn.

Đồ họa - Yếu tố không thể thiếu để tạo nên những chương trình truyền hình hấp dẫn - Ảnh 3.

Ông Phạm Quốc Việt - Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ những kinh nghiệm sản xuất đồ họa trong sản xuất phim khoa học, tài liệu

Nhằm giúp khán giả hiểu rõ hơn về những khó khăn khi mang tới màn ảnh những khuôn hình chất lượng trong Khám phá, hội thảo đã tổ chức cuộc giao lưu với ông Lưu Ngọc Ánh - Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ - Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam, là đạo diễn và cũng là người trực tiếp tham gia quá trình khảo sát và sản xuất series chương trình này. Theo ông Lưu Ngọc Ánh, điều khó khăn nhất khi biến ý tưởng từ kịch bản thành sản phẩm trên truyền hình là việc thể hiện những nội dung, kiến thức mang tính chuyên sâu về khoa học - công nghệ đến khán giả theo cách dễ tiếp cận nhất, dễ hiểu nhất.

Đồ họa - Yếu tố không thể thiếu để tạo nên những chương trình truyền hình hấp dẫn - Ảnh 4.

Đạo diễn Lưu Ngọc Ánh đề cập đến những khó khăn khi sản xuất chương trình "Khám phá"

Phần thứ ba của hội thảo tập trung vào chủ đề sản xuất hình hiệu trong các chương trình truyền hình với phần trình bày của bà Ngô Phương Đông - họa sĩ của Trung tâm Đồ họa, Đài Truyền hình Việt Nam. Bên cạnh việc chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất hình hiệu của Trung tâm Đồ họa, bà Ngô Phương Đông còn nhấn mạnh đến vấn đề bản quyền hình ảnh, những quy chuẩn về màu sắc của hình hiệu.

Đồ họa - Yếu tố không thể thiếu để tạo nên những chương trình truyền hình hấp dẫn - Ảnh 5.

Họa sĩ Ngô Phương Đông chia sẻ kinh nghiệm sản xuất hình hiệu của Trung tâm Đồ họa, Đài Truyền hình Việt Nam

Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia trong nước và nước ngoài, hội thảo "Đồ họa trong sản xuất chương trình truyền hình" được kỳ vọng mang tới các đại biểu những kinh nghiệm mới, góc nhìn mới trong việc ứng dụng đồ họa trong sản xuất các chương trình truyền hình tại đơn vị mình nhằm đưa tới khán giả những tác phẩm truyền hình hấp dẫn, chất lượng hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước