DV Hôn nhân trong ngõ hẹp: "Chồng xem muốn đấm vào mặt tôi"

Quang Việt (News.Zing)-Thứ bảy, ngày 18/07/2015 19:10 GMT+7

VTV.vn - Vào vai kẻ thứ ba nhiều mưu mô trong phim truyền hình đang gây sốt màn ảnh Việt, Diễm Hương khiến chính ông xã cũng phải "ghét".

Thời gian qua, bộ phim về chủ đề gia đình, ngoại tình - Hôn nhân trong ngõ hẹp - nhận được nhiều tình cảm nơi khán giả truyền hình. Bên cạnh lời sẻ chia đối với những người phụ nữ có chồng "ăn chả" bên ngoài, người xem còn bức xúc, lên án gay gắt kẻ thứ ba cố tình phá hoại gia đình người khác. Vào vai Hằng - người phụ nữ đáng ghét nhất phim khi cướp chồng của bạn thân bằng mọi giá vì ghen tỵ - Diễm Hương đối mặt với không ít câu chuyện dở khóc dở cười.

Khi phim lên sóng, Diễm Hương nhận được không ít "gạch đá" của khán giả vì diễn quá đạt. Trang cá nhân của người đẹp tràn ngập bình luận ác ý, thậm chí chửi bới cay nghiệt.

Hôn nhân trong ngõ hẹp,

Nữ diễn viên 8X chia sẻ: "Tôi bất ngờ với phản ứng của khán giả vì không nghĩ nhân vật Hằng lại bị ghét và ném đá nhiều đến vậy. Nhiều lời đồn đại không hay khiến cuộc sống của tôi bị ảnh hưởng. Lúc đầu, tôi hơi buồn nhưng sau tự an ủi bản thân rằng, diễn viên là nghề làm dâu trăm họ. Thêm vào đó, khán giả ghét Hằng quá nên mới phản ứng như vậy, có nghĩa mình làm tốt vai diễn". Tình địch của MC Minh Hà trong phim chia sẻ, ông xã cô - nam diễn viên Hồng Quang - cũng phải nói: "Hương ơi, mặt em đáng ghét quá, rất muốn cho ăn đấm". Còn cô tự dặn bản thân, "ra đường phải bịt kín mặt" vì sợ khán giả nhận ra.

Kể về cơ duyên với vai diễn, Diễm Hương chia sẻ, trước đó, cô từng có dịp hợp tác với đạo diễn Trường Khoa trong bộ phim Những công dân tập thể. Sau này, chính "cha đẻ" của Hôn nhân trong ngõ hẹp đã nhắm vai diễn nặng ký trong phim cho người đẹp.

"Lúc nhận kịch bản, tôi thấy đây là nhân vật có cá tính mạnh, dám làm tất cả để đạt mục đích. Từ lâu, tôi muốn có cơ hội thể hiện những vai diễn phản diện nhiều màu sắc như thế này nên nhận lời ngay.

Khi đảm nhận vai Hằng, tôi có thuận lợi về ngoại hình vì trên phim, mặt tôi rất gian, đáng ghét. Bản thân tôi cũng là người hay thể hiện những nhân vật cá tính nên dễ nhập vai hơn. Dẫu vậy, Hằng là cô gái có tâm lý vô cùng phức tạp, cảm xúc thay đổi liên tục. Việc khai thác tâm lý nhân vật và cách diễn làm sao để thật nhất, khiến khán giả thật sự ghét cô ấy là điều khó khăn" - Hương bộc bạch.

Diễm Hương chia sẻ thêm, nhân vật Hằng trong phim khóc khá nhiều, khi thật, khi giả. Đối với một người diễn viên như cô, việc rơi nước mắt không khó, cái khó là làm thế nào để người hâm mộ tin những giọt nước mắt đó. Vì thế, Diễm Hương luôn tập trung cao độ cho những cảnh quay này. Bên cạnh lột tả tính cách nhân vật, Diễm Hương còn đầu tư và chuẩn bị chỉn chu trang phục nhằm thuyết phục khán giả. Cô không giấu niềm hạnh phúc khi nhận được phản hồi tích cực của công chúng về tạo hình nhân vật.

Hôn nhân trong ngõ hẹp,

Bị khán giả chửi sau vai diễn phản diện ở Hôn nhân trong ngõ hẹp song Diễm Hương khẳng định sẽ gật đầu nếu tiếp tục nhận lời mời thủ vai ác trên màn ảnh. Theo nữ diễn viên, mỗi nhân vật đều có tính cách và tâm lý khác nhau, chỉ cần người diễn viên khai thác tốt tâm lý và tìm ra cách thể hiện sẽ không bị lặp vai.

Diễm Hương hài hước: "Tôi cũng rất mong vị đạo diễn nào đó dũng cảm mời tôi đảm nhận vai chính diện vì gương mặt tôi muốn đóng hiền để người ta thương không dễ". Thời gian này, Diễm Hương đang mang bầu và chuẩn bị sinh nhóc tỳ đầu lòng. Cô cho biết năm tới sẽ dành thời gian chăm sóc em bé và vun đắp gia đình nhỏ.

"Tôi mong, khán giả sẽ không quên Diễm Hương và mong chờ sự trở lại lợi hại hơn của mình".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước