Giai điệu tự hào tháng 8: Ngũ Cung táo bạo "thổi lửa" vào Hành khúc ngày và đêm

Lan Chi, Ảnh: BTC-Chủ nhật, ngày 30/08/2015 06:34 GMT+7

Ban nhạc Ngũ Cung thể hiện "Hành khúc ngày và đêm" trên sân khấu Giai điệu tự hào tháng 8

VTV.vn - Với bản phối theo phong cách rock, ban nhạc Ngũ Cung đã mang đến Giai điệu tự hào tháng 8 một "Hành khúc ngày và đêm" có một không hai.

Hòa trong không khí cả nước kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Giai điệu tự hào tháng 8 với chủ đề “Đất nước tình yêu” phát sóng tối 29/8 đã tái hiện không khí hào hùng, vẻ vang của dân tộc trong chặng đường 70 năm bảo vệ và dựng xây đất nước. Với những bản nhạc cách mạng bất hủ: Tình ca (1957, nhạc và lời: Hoàng Việt), Tình em (1962, nhạc Huy Du - phổ thơ Ngọc Sơn), Hành khúc ngày và đêm (1968, nhạc Phan Huỳnh Điểu - phổ thơ Bùi Công Minh), Nhịp cầu nối những bờ vui (1976, nhạc Văn An - phổ thơ Phan Văn Từ), Tình yêu bên dòng sông quan họ (1979, nhạc Phan Lạc Hoa - phổ thơ Đỗ Trung Lai) và Đất nước tình yêu (1980, nhạc và lời: Lệ Giang), Giai điệu tự hào tháng 8 thật sự để lại dấu ấn đối với khán giả truyền hình.

Đặc biệt, bản phối mới Hành khúc ngày và đêm của ban nhạc Ngũ Cung đã tạo nên điểm nhấn cho chương trình. Là ca khúc viết về tình yêu đôi lứa trong những ngày khói lửa của cuộc chiến tranh chống Mỹ được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu sáng tác từ năm 1965, Hành khúc ngày và đêm đã đi sâu vào trái tim biết bao thế hệ yêu nhạc. Khác với giai điệu gốc của ca khúc, trên sân khấu Giai điệu tự hào, khán giả được thưởng thức Hành khúc ngày và đêm với những nhịp điệu nhanh và dồn dập hơn.

 

VIDEO tiết mục "Hành khúc ngày và đêm" của Ngũ Cung

Đánh giá về bản phối mới này, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn – thành viên Hội đồng bình luận lớn tuổi – cho rằng: “Có lẽ tôi không tiếp thu được cách biểu diễn mới và sống động như vậy. Tôi thấy bài hát rất trữ tình, xúc động nhưng cách biểu diễn của các bạn không thuyết phục, làm mất tính sâu sắc và trong trẻo của bài hát”.

Cũng là một thành viên trong Hội đồng bình luận lớn tuổi nhưng nhà nhiếp ảnh Nguyễn Hữu Bảo lại đưa ra những lời khen cho Ngũ Cung: “Tôi đặc biệt ấn tượng với cách biểu diễn của nhóm Ngũ Cung. Tôi không phải là người trẻ nữa nhưng tôi nghĩ rằng hơi thở của ngày hôm qua trong tiết tấu như vậy mà Ngũ Cung đã biến tấu được sang một hơi thở mới đã tạo được sự hòa quyện giữa hai thế hệ - chúng tôi và các bạn trẻ, đặc biệt là đều hướng người nghe tới cái đẹp của bài hát, giúp bài hát gần gũi hơn với các bạn trẻ. Bản thân tôi cũng thấy gần gũi khi nghe bản phối mới này”.

Cùng quan điểm đó, những vị khách mời bình luận trẻ tuổi như nhà thơ Nguyễn Quang Hưng hay nhà văn Phong Điệp cũng cho rằng bản phối mới của ban nhạc Ngũ Cung cho Hành khúc ngày và đêm rất thú vị, táo bạo và dễ khiến cho các ca khúc từ thế hệ trước đến gần hơn với giới trẻ. “Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên mặc định một tác phẩm chỉ có một cách thể hiện. Hãy nghe ca khúc đó bằng một không khí mới của ngày hôm nay, của nhóm Ngũ Cung đã thể hiện. Tôi thấy hoàn toàn thích thú với tiết mục này” – nhà văn Phong Điệp chia sẻ.

"Hành khúc ngày và đêm" đang là ca khúc dẫn đầu tỷ lệ bình chọn của Giai điệu tự hào tháng 8

Dù nhận được những ý kiến trái chiều nhưng màn “thổi lửa” táo bạo của Ngũ Cung cho Hành khúc ngày và đêm vẫn có tỷ lệ bình chọn cao từ các khán giả có mặt tại trường quay. Trong đó, có 86,96% khán giả lớn tuổi ủng hộ sự táo bạo của ban nhạc và sự ủng hộ từ các khán giả trẻ tuổi là 100%. Kết quả hiện tại, ca khúc Hành khúc ngày và đêm phong cách rock đang dẫn đầu tỷ lệ bình chọn của Giai điệu tự hào tháng 8 với tỷ lệ 93,48%.

Bên cạnh đó, phần thể hiện ca khúc Tình em của Lê Cát Trọng Lý và Tôn Thất Thái Sơn cũng nhanh chóng đi vào lòng người nghe. Ca khúc này hiện xếp vị trí thứ 2, sau Hành khúc ngày và đêm, với tỷ lệ bình chọn 92,81%. Những giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng của Tình em qua giọng hát trong trẻo của Lê Cát Trọng Lý lập tức đi vào lòng các vị khách mời bình luận của Giai điệu tự hào tháng 8.

Thêm nữa, sự kết hợp mượt mà trong giọng hát và phong thái biểu diễn của hai ca sĩ trẻ đã lôi cuốn khán giả vào những phút lãng mạn, trữ tình của một ca khúc nói về tình yêu giữa người lính ở chiến trường và người con gái ở hậu phương. “Lâu lắm rồi tôi mới được nghe một bản song ca hay như vậy. Trước đây, tôi chỉ nghe một giọng nam hát. Đây là một bản phối rất hay” – nhạc sĩ Quỳnh Hợp nhận xét.

Trong gần 120 phút phát sóng, 6 ca khúc của Giai điệu tự hào tháng 8 là những bối cảnh, tâm tư khác nhau nhưng đều có chung sự nhớ nhung, yêu thương trong xa cách của thời chiến. Và chính sự xa cách đó đã vun đắp cho tình yêu đôi lứa trở thành sự thủy chung, thiêng liêng, bất tử.

Bởi vậy, 4 ca khúc Tình ca, Nhịp cầu nối những bờ vui, Tình yêu bên dòng sông quan họ Đất nước tình yêu cũng dễ đi vào lòng người nghe và đều nhận được hơn 70% tỷ lệ bình chọn. Trong đó, khúc Tình ca bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Việt với phần thể hiện của Đông Hùng – Phúc Tiệp – Hoàng An đang có tỷ lệ bình chọn trội hơn cả: 84,48%. Tình ca cũng là ca khúc đang xếp thứ 3 về tỷ lệ bình chọn của Giai điệu tự hào tháng 8.

Tiết mục "Tình yêu bên dòng sông quan họ" được ca sĩ Bảo Yến thể hiện

Lê Cát Trọng Lý và dàn nhạc thể hiện ca khúc "Nhịp cầu nối những bờ vui"

Đông Hùng - Phúc Tiệp - Hoàng An thể hiện "Tình ca"

Và ca sĩ Tấn Minh thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình - Đất nước tình yêu

Với sự chú trọng vào phần hòa âm phối khí hoàn toàn mới, mang hơi thở thời đại, các ca khúc của Giai điệu tự hào tháng 8 đã nhanh chóng thu hút khán giả trẻ có mặt tại trường quay cũng như nhấn mạnh được những nét đẹp, sự tinh túy và giá trị nghệ thuật trong từng ca khúc. Bên cạnh đó, những phần minh họa của các nghệ sĩ múa, thiết kế sân khấu, đạo cụ, trang phục… cũng giúp tăng thêm hiệu ứng cho khán giả khi thưởng thức các ca khúc.

Giai điệu tự hào tháng 9 dự kiến phát sóng trên VTV1 vào 20h thứ 6 (25/9). Mời quý vị chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước