Giọng hát Việt nhí: Lựa chọn ca khúc khó, thí sinh nhí thả ga khoe giọng

Thùy Hương-Chủ nhật, ngày 26/07/2015 07:00 GMT+7

VTV.vn - Trong tập 2 của Giọng hát Việt nhí 2015, rất nhiều thí sinh đã chọn cho mình những ca khúc khó, có nhiều đất diễn để khéo léo khoe chất giọng đẹp và sáng của mình.

Tiếp nối thành công của đêm thi mở màn, tập 2 Giọng hát Việt nhí 2015 đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn với các "món ăn" ở nhiều thể loại nhạc khác nhau. Không màu mè, không phô trương, các thí sinh nhí của chương trình đã thuyết phục 4 vị HLV khó tính bằng sự ngây thơ, trong sáng cùng giọng hát khỏe khoắn, nội lực.

Tuy tuổi đời còn rất nhỏ, song các bé đã mạo hiểm lựa chọn những ca khúc khó, đòi hỏi kỹ thuật thanh nhạc tốt như When you believe, I have nothing…. Vượt ngoài mong đợi của khán giả và các HLV, nhiều bé đã gây bất ngờ khi mang tới những phần trình diễn đặc sắc, mang dáng dấp của một ca sĩ chuyên nghiệp.

 

 

Một trong những tiết mục để lại nhiều ấn tượng nhất trong đêm thi này chính là phần thể hiện ca khúc Trong lành những giấc mơ của thí sinh Đỗ Bích Hạnh với giọng hát trong trẻo, cao vút.

Sau một hồi lắng nghe những lời dụ dỗ ngọt như kẹo của đội Giang – Hồ và đội Dương Khắc Linh, cuối cùng, bé Bích Hạnh đã quyết định đầu quân về đội ca sĩ Cẩm Ly.

 

 

Một gương mặt khác cũng gây được sự chú ý chính là Khổng Thị Bích Ngọc với phần thể hiện ca khúc Cảm ơn cha. Chia sẻ rằng bản thân không phải là tuýp con gái dịu dàng, thùy mị, Khổng Thị Bích Ngọc đã chứng minh được sự mạnh mẽ, năng động của mình trong giọng hát. Tuy nhiên, cách hát của cô bé 15 tuổi đã bị HLV Cẩm Ly nhận xét là thiếu uyển chuyển và mềm mại.

“Đây là một bài hát về cha, nếu cháu hát mềm mại, nhẹ nhàng một chút nữa thì tiết mục này sẽ thực sự hoàn hảo”, HLV Cẩm Ly góp ý. Dù được cả 4 HLV lựa chọn nhưng Khổng Thị Bích Ngọc đã quyết định về đội của Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang.

Ngoài ra, tập 2 của Giọng hát Việt nhí 2015 cũng chứng kiến sự xuất hiện của một số giọng ca triển vọng như Đức Mạnh, Mẫn Nhi, Hà Minh, Phương Anh hay Trâm Anh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước