Giọng hát Việt: Thỏa sức sáng tạo, trò Tuấn Hưng bùng nổ trên sân khấu

PV-Thứ hai, ngày 14/09/2015 06:28 GMT+7

VTV.vn - Trong vai trò khách mời bình luận, nhà báo Trác Thúy Miêu đã gửi lời cảm ơn tới HLV Tuấn Hưng vì để cô học trò Yến Lê thỏa sức thể hiện "bản năng" trong đêm CK.

Trong đêm chung kết vừa qua, dù không đầu tư cầu kỳ cho dàn dựng sân khấu, nhưng Yến Lê vẫn khiến khán giả không thể quên những màn trình diễn của mình. Từ sự lắng đọng với Cảm ơn chân thành đến sự sôi động trong The Edge of Glory hay màn bùng nổ cùng HLV Tuấn Hưng qua liên khúc Đam mê - Nắm lấy tay anh, Yến Lê đều cho thấy phong thái tự tin, bản lĩnh, làm chủ giọng hát và sân khấu. Điều đó đã phần nào lý giải cho việc cô liên tục nhận được những đánh giá tích cực từ các HLV cũng như các khách mời bình luận.

 

Yến Lê - Cảm ơn chân thành

HLV Mỹ Tâm nhận xét: “Trước đây, tôi cũng đã từng biết em trong các cuộc thi khác. Nhưng tới cuộc thi này, Yến Lê đã thể hiện còn tốt hơn nữa, cả về giọng hát cũng như khả năng sáng tác của mình. Em đang ngày càng có tiến bộ. Chị nghĩ em sẽ thành công trong tương lai”.

Lý giải cho thành công của Yến Lê trong đêm chung kết vừa qua, theo các khách mời bình luận, bên cạnh tài năng của chính giọng ca này, HLV Tuấn Hưng cũng là một nhân tố giúp cô phát huy tối đa tố chất của bản thân.

 

Yến Lê - The Edge Of Glory

Nhà báo Trác Thúy Miêu - khách mời bình luận của chương trình chia sẻ: "Tôi thực sự cảm phục Tuấn Hưng khi đã không áp đặt dấu ấn cá nhân, để cho học trò của mình một khoảng không tự do để bung xõa hết mình. Con đường âm nhạc của Yến Lê không trải hoa hồng như các bạn khác, nhưng nó là con đường khiến những khán giả yêu mến cô sẽ bị kích thích".

"Một kho tàng khác của Yến Lê là cảm xúc chân thành luôn đầy ắp. Nó khiến mọi phóng viên đều muốn xông vào và khai thác cô ấy", nhà báo Trác Thúy Miêu nói thêm.

Đồng quan điểm với người đồng nghiệp, nhà báo Ngô Bá Lục cũng nhận xét: “Yến Lê là một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ chứ không phải là một thí sinh trong một cuộc thi. Đó chính là kết quả của việc cô ấy đã có cơ hội được hoàn toàn thoải mái thể hiện cá tính riêng trên sân khấu”.

Trong top 4 Giọng hát Việt 2015, Yến Lê là thí sinh hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một ngôi sao giải trí đa năng khi sở hữu giọng hát tốt, ngoại hình sáng, phong cách trình diễn tự tin, vũ đạo điêu luyện cũng như khả năng sáng tác. So với thời gian tham gia Vietnam Idol, cô đã có độ “chín” nhất định khi trở lại với sân chơi Giọng hát Việt, cả về giọng hát và phong cách trình diễn. Tuy nhiên, điều khiến cô gặp khó khăn trên chặng đường giành ngôi vị quán quân Giọng hát Việt năm nay đó là chưa có được sự ủng hộ của lượng fan ổn định.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước