Hóa thân cô giáo, Hồng Nhung duyên dáng trên sân khấu "Giai điệu tự hào"

TL (ảnh: BTC)-Thứ bảy, ngày 27/06/2015 07:00 GMT+7

  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/mc-quynh-hoa-va-nha-bao-phung-huy-thinh-2-1435341248312.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/mc-quynh-hoa-va-nha-bao-phung-huy-thinh-1-1435341348610.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/hoi-dong-binh-luan-lon-tuoi-3-1435341494654.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/hoi-dong-binh-luan-tre-tuoi-3-1435341643969.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/hong-nhung-ca-khuc-bac-ho-nguoi-cho-em-tat-ca-1-1435341745344.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/hong-nhung-ca-khuc-bac-ho-nguoi-cho-em-tat-ca-3-1435341859621.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/tran-thu-ha-my-anh-ca-khuc-hat-gao-lang-ta-4-1435340480375-crop-1435340496744.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/tran-thu-ha-my-anh-ca-khuc-hat-gao-lang-ta-2-1435342128666.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/thien-thanh-be-kim-anh-ca-khuc-em-yeu-truong-em-2-1435342252528.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/thien-thanh-be-kim-anh-ca-khuc-em-yeu-truong-em-4-1435342377338.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/thien-thanh-thuy-chi-ca-khuc-em-di-trong-tuoi-xanh-4-1435342793654.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/thien-thanh-thuy-chi-ca-khuc-em-di-trong-tuoi-xanh-3-1435342843179.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/nhom-oplus-ca-khuc-em-di-giua-bien-vang-4-1435342470166.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/nhom-oplus-ca-khuc-em-di-giua-bien-vang-1-1435342579172-crop-1435342669447.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/be-ngoc-linh-ca-khuc-chu-dep-ma-net-cang-ngoan-6-1435342966201.JPG
  • https://vtv1.mediacdn.vn/thumb_w/630/2015/be-ngoc-linh-ca-khuc-chu-dep-ma-net-cang-ngoan-2-1435342990604.JPG

VTV.vn-Tiết mục "Bác Hồ - Người cho em tất cả" do Hồng Nhung thể hiện đang dẫn đầu Giai điệu tự hào tháng 6. Nữ ca sĩ chinh phục khán giả với hình ảnh duyên dáng của một cô giáo.

 

Giai điệu tự hào tháng 6 có chủ đề Hạt gạo làng ta, mang đến những ca khúc nổi tiếng về thiếu nhi, thiếu niên những năm 1960 - 1970.

Giai điệu tự hào tháng 6 có chủ đề "Hạt gạo làng ta", mang đến những ca khúc nổi tiếng về thiếu nhi, thiếu niên những năm 1960 - 1970.

Nhà báo Phùng Huy Thịnh thay thế nhà thơ Hồng Thanh Quang làm MC chương trình. Ông cũng từng là một khách mời trong Hội đồng bình luận lớn tuổi của Giai điệu tự hào.

Nhà báo Phùng Huy Thịnh (trái) thay thế nhà thơ Hồng Thanh Quang làm MC chương trình. Ông cũng từng là một khách mời trong Hội đồng bình luận lớn tuổi của Giai điệu tự hào.

Hội đồng bình luận lớn tuổi lần này gồm đạo diễn Phạm Việt Thanh, NSƯT Trần Lực, nhạc sĩ Thụy Kha, PGS Văn Như Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến và bác sĩ Minh Trang - người từng ở trong nhóm thiếu nhi thể hiện ca khúc Hạt gạo làng ta năm 1971.

Hội đồng bình luận lớn tuổi lần này gồm đạo diễn Phạm Việt Thanh, NSƯT Trần Lực, nhạc sĩ Thụy Kha, PGS Văn Như Cương, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến và bác sĩ Minh Trang - người từng ở trong nhóm thiếu nhi thể hiện ca khúc "Hạt gạo làng ta" năm 1971.

Hội đồng bình luận trẻ tuổi gồm nhà báo Quỳnh Hương, nhà báo Hoàng Anh, nhà thơ Nguyễn Thụy Anh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và MC Trấn Thành.

Hội đồng bình luận trẻ tuổi gồm nhà báo Quỳnh Hương, nhà báo Hoàng Anh, nhà thơ Nguyễn Thụy Anh, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và MC Trấn Thành.

Tiết mục Bác Hồ - Người cho em tất cả của Hồng Nhung và các em thiếu nhi đã chinh phục khán giả với lượng bình chọn đang dẫn đầu.

Tiết mục "Bác Hồ - Người cho em tất cả" của Hồng Nhung và các em thiếu nhi đã chinh phục khán giả với lượng bình chọn áp đảo.

Hồng Nhung duyên dáng trong hình ảnh cô giáo với tà áo dài. Cô cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm về thời đi học và thời mình tham gia văn nghệ ngày đó.

Hồng Nhung duyên dáng trong hình ảnh cô giáo với tà áo dài. Cô cũng chia sẻ nhiều kỷ niệm về thời đi học và việc mình tham gia văn nghệ ngày đó.

Ca sĩ Trần Thu Hà cùng bé My Anh thể hiện ca khúc Hạt gạo làng ta của nhạc sĩ Trần Viết Bính, phổ thơ Trần Đăng Khoa theo phong cách Acoustic.

Ca sĩ Trần Thu Hà cùng cháu gái thể hiện ca khúc "Hạt gạo làng ta" của nhạc sĩ Trần Viết Bính, phổ thơ Trần Đăng Khoa theo phong cách Acoustic.

Tiết mục không chỉ tỉ mỉ ở sân khấu mà còn ở trang phục. Hai cô cháu Trần Thu Hà diện áo dài độc đáo với những hình ảnh của trẻ em làng quê Việt Nam.

Tiết mục không chỉ tỉ mỉ ở cách dàn dựng sân khấu mà còn thể hiện ở trang phục. Hai cô cháu Trần Thu Hà diện áo dài độc đáo với những hình ảnh của trẻ em làng quê Việt Nam.

Chương trình còn có sự góp mặt của Thiện Thanh - con gái diva Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung. Thiện Thanh thể hiện ca khúc Em yêu trường em cùng bé Kim Anh - thí sinh của Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014.

Chương trình còn có sự góp mặt của Thiện Thanh - con gái diva Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung. Thiện Thanh thể hiện ca khúc "Em yêu trường em" cùng bé Kim Anh - thí sinh của Bước nhảy hoàn vũ nhí 2014.

Tiết mục sống động tái hiện hình ảnh sân trường với các em học sinh Việt Nam của thế hệ trước.

Tiết mục sống động tái hiện hình ảnh sân trường với các em học sinh Việt Nam của thế hệ trước.

Thiện Thanh còn song ca với Thùy Chi ca khúc Em đi trong tươi xanh.

Thiện Thanh còn song ca với Thùy Chi ca khúc "Em đi trong tươi xanh".

Chất giọng trong trẻo của Thiện Thanh và Thùy Chi tạo nên dấu ấn cho tiết mục.

Chất giọng trong trẻo của Thiện Thanh và Thùy Chi kết hợp hài hòa trong bản phối mới của ca khúc.

Bên cạnh đó, nhóm O Plus cũng tham gia biểu diễn với tiết mục Em đi giữa biển vàng. Cả sân khấu biến thành ruộng lúa vàng mênh mang.

Bên cạnh đó, nhóm O Plus cũng tham gia biểu diễn với tiết mục "Em đi giữa biển vàng". Cả sân khấu biến thành ruộng lúa vàng mênh mang.

Những công cụ làm nông và hình ảnh những anh chàng nông dân mộc mạc càng khiến tiết mục thêm phần sinh động.

Những công cụ làm nông và hình ảnh những anh chàng nông dân mộc mạc càng khiến tiết mục thêm phần sinh động.

Trong khi đó, tiết mục Chữ đẹp mà nết càng ngoan do bé Ngọc Linh thể hiện lại có phần kết khá nhanh, làm các thành viên Hội đồng bình luận thấy hơi hụt hẫng.

Trong khi đó, tiết mục "Chữ đẹp mà nết càng ngoan" do bé Ngọc Linh thể hiện lại có phần kết khá nhanh, làm các thành viên Hội đồng bình luận thấy hơi hụt hẫng.

Mặc dù vậy, tiết mục cũng tạo nên hình ảnh đẹp với lớp học thân thương và gợi lại ký ức thời đi học cho các thành viên Hội đồng bình luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước