Hoàng Oanh: "Thi xong Hoa hậu tôi mới tin là mình đẹp"

PV-Thứ sáu, ngày 24/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Á hậu Hoàng Oanh sở hữu gương mặt khả ái và vóc dáng khá chuẩn. Thế nhưng chỉ sau khi thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 cô mới thực sự tin mình đẹp.

Á hậu Hoàng Oanh sinh năm 1990. Cô là MC kiêm diễn viên đầy triển vọng. Những bộ phim điện ảnh gần đây của Hoàng Oanh gây được nhiều tiếng vang với khán giả như: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu...

Hình ảnh Hoàng Oanh trong phim 2 bộ phim được khán giả vô cùng yêu thích: Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu

Hoàng Oanh cho biết cô từng ước mơ trở thành MC và thi cuộc thi người đẹp chỉ vì muốn được gặp gỡ nhiều người trong giới giải trí.

"Sau khi tốt nghiệp Đại học khoa học xã hội và nhân văn, Oanh rất bỡ ngỡ khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Oanh không có ai chỉ dạy hay không quen biết ai trong giới nghệ thuật nên mọi thứ đến với Oanh không hề dễ dàng. Mặc dù muốn làm MC nhưng Oanh lại thi Hoa hậu đơn giản vì Oanh muốn được gặp gỡ nhiều người trong giới giải trí và có được nhiều cơ hội mới".

"Lúc Oanh đi thi Oanh không biết đi đôi giày 5 phân như thế nào, bộ đầm lộng lẫy như công chúa cũng không có. Oanh luôn nhớ ơn những người đã giúp đỡ Oanh vào những ngày khó khăn đó như anh Lê Thanh Hòa đã cho mượn đầm dạ hội, anh Tuấn Hải cho mượn trang phục áo dài...", Hoàng Oanh bùi ngùi kể lại.

"Hồi đó mỗi lần đứng phía sau hậu trường nhiều lúc Oanh cảm thấy tủi thân vì mình không có stylist riêng, không có quản lý... Mọi thứ em phải tự bươn chải nhưng quãng thời gian đó đã giúp Oanh học được rất nhiều điều".

Hoàng Oanh: Thi xong Hoa hậu tôi mới tin là mình đẹp - Ảnh 2.

Hoàng Oanh thu hút bởi gương mặt khả ái, nụ cười tỏa nắng, vóc dáng khá chuẩn cùng khả năng ứng xử thông minh. Năm đó Hoàng Oanh vô cùng bất ngờ khi mình giành được Á hậu 2 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Đó cũng là cột mốc lớn giúp Hoàng Oanh đến gần hơn với công chúng và có nhiều bước tiến xa hơn trong con đường hoạt động nghệ thuật.

"Thi xong Hoa hậu tôi mới tin là mình đẹp. Đó cũng là bược đệm rất lớn để tôi được nhiều người biết đến hơn. Sau đó tôi đi làm MC thì được nhiều người nhận ra và nói "Á hậu mà cũng đi làm MC à" nhưng thực ra tôi đã làm công việc này từ 2 -3 năm trước. Sau khi thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012 thì 2013 tôi đi thi Én vàng người dẫn chương trình. Sau đó tôi bắt đầu tham gia nhiều bộ phim điện ảnh hơn".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước