Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc "Dòng sông thơ mộng"

Bài, ảnh: Lan Chi-Thứ ba, ngày 26/09/2017 17:16 GMT+7

Tiết mục mở màn chương trình với sự tham gia của các nghệ sĩ hai nước Việt Nam và Trung Quốc

VTV.vn - Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc "Dòng sông thơ mộng" sẽ đưa khán giả lạc vào không gian nhiều màu sắc của sự tương đồng giữa văn hóa hai nước.

Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng do Ban Sản xuất các chương trình Giải trí, Đài THVN và Đài Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc) phối hợp thực hiện. Để chương trình diễn ra suôn sẻ, ê-kíp sản xuất của Đài THVN và Đài Truyền hình Quảng Tây đã dành thời gian nửa năm nghiên cứu kịch bản, tìm "dòng chảy" chung nhất cho các tiết mục nghệ thuật được cả nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc biểu diễn.

Nói về chủ đề của chương trình này, nhà báo Thanh Hường - Trưởng phòng Showgames 1, Ban Sản xuất các chương trình Giải trí, Đài THVN; Tổ chức sản xuất chương trình - cho biết: "Chương trình nghệ thuật này lấy chủ đề là sông nước bởi Việt Nam và Trung Hoa đều bắt nguồn từ dòng sông mẹ - sông Hồng. Chúng tôi muốn lấy một tứ khá lãng mạn để liên quan đến Festival hữu nghị Việt - Trung. Tất cả các tiết mục trong chương trình đều lấy âm hưởng từ văn hóa lúa nước, từ sức sống mãnh liệt của những người ngư dân và con người bên sông nước. Ở đó, có thể có những làng gốm, làng nổi ven sông, những con thuyền chuyên chở, những ngư cụ hay cuộc sống ven sông được tái hiện một cách chân thực nhưng lãng mạn và nhẹ nhàng, không mang màu sắc chính trị".

Xuyên suốt chương trình nghệ thuật hữu nghị Dòng sông thơ mộng là những tiết mục được dàn dựng công phu, tạo nên một không gian văn hóa nhiều màu sắc, làm bật lên sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. 

Trong đó, có cả những tiết mục do nghệ sĩ cả hai nước cùng thể hiện. Đan xen giữa các phần trình diễn, khán giả cũng được ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam và Trung Quốc cũng như hiểu thêm về nét tương đồng trong phong tục tập quán, văn hóa nghệ thuật hai nước thông qua hành trình trải nghiệm của MC Danh Tùng và MC Chu Lôi (Trung Quốc) tại những miền đất ven sông của hai nước.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 1.

MC Danh Tùng sánh đôi cùng MC Chu Lôi trong chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc "Dòng sông thơ mộng".

Chương trình nghệ thuật Dòng sông thơ mộng đã có buổi ghi hình tại trường quay S14, Đài THVN vào chiều 24/9, dự kiến sẽ lên sóng vào cuối tháng 10. Thời gian phát sóng chính thức sẽ được VTV News cập nhật sớm tới độc giả.

Cùng hòa mình vào không gian văn hóa nhiều màu sắc của Dòng sông thơ mộng trong chùm ảnh dưới đây:

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 2.

Tiết mục "Dòng sông thơ mộng" mở đầu chương trình ngập tràn màu sắc văn hóa của hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 3.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 4.

Âm hưởng dân ca quan họ có sự đan xen giữa truyền thống và hiện đại trên sân khấu "Dòng sông thơ mộng".

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 5.

Tiết mục "Cao nguyên Thanh Tạng" đưa khán giả lạc vào không gian núi non, trời đất, đồng cỏ bao la tại Thanh Hải và Tây Tạng - hai địa danh cao nhất, là khởi nguồn của các dòng nước.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 6.

Không gian làng quê quen thuộc của Việt Nam với dòng sông, cánh cò, trẻ con bơi lội, chăn trâu, thổi sáo... được tái hiện trong ca khúc "Quê tôi" với phần thể hiện của nữ ca sĩ Khánh Linh và vũ đoàn S.I.N.E.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 7.

Các nghệ sĩ Trung Quốc thể hiện ca khúc "Dòng sông".

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 8.

Hoàng Quyên Idol và nhóm múa Nhà hát ca múa nhạc Quảng Tây (Trung Quốc) trong tiết mục "Tre đuổi phượng dưới ánh trăng". Điều đặc biệt là ca khúc này được Hoàng Quyên thể hiện bằng tiếng Trung Quốc rất ngọt ngào.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 9.

Trong khi đó, ca sĩ Trần Vĩnh Cường cũng thể hiện ca khúc Việt Nam "Hồ trên núi" rất bắt tai khán giả.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 10.

Tiết mục múa "Hoa nhài" với phần thể hiện của nhóm múa Nhà hát ca múa nhạc Quảng Tây (Trung Quốc).

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 11.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 12.

Ca khúc "Dây leo" ca ngợi tình yêu đôi lứa được thể hiện với giọng ca của Đỗ Tố Hoa - thí sinh Sao Mai 2017 và ca sĩ Trung Quốc.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 13.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 14.

Không gian rực rỡ màu sắc của chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc Dòng sông thơ mộng - Ảnh 15.

Bản mashup "Việt Nam, Tiếng hát và nụ cười" với phần thể hiện của các nghệ sĩ hai nước thay cho lời chào kết của "Dòng sông thơ mộng".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước