"Nếu không tài năng, thí sinh không bao giờ đứng được ở Sao Mai"

Chu Anh-Thứ ba, ngày 03/10/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trước đánh giá về thí sinh Sao Mai gần đây kém tài năng hơn những đàn anh đàn chị đi trước, ca sĩ Vũ Thắng Lợi - Giải nhì Sao Mai 2011 - khẳng định điều này là chưa đúng.

Có nhiều ý kiến đánh giá các thí sinh đoạt giải Sao Mai những năm gần đây không thực sự tỏa sáng sau cuộc thi như ở thế hệ trước như ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Vũ Thắng Lợi. Anh nghĩ như thế nào về đánh giá này? Có phải thực sự thí sinh Sao Mai kém nổi hơn hẳn so với bậc đàn anh đàn chị hay không?

- Theo tôi, một nghệ sỹ khi bước ra một cuộc thi cần phải có kế hoạch, định hướng riêng cho mình để bước tiếp trên con đường mình đi. Tôi nghĩ các em thí sinh sau này đang bị ỷ lại vào giải thưởng mình đã đạt được. Tôi thấy các em không hề kém mà ngược lại đang ở trong thời điểm rất thuận lợi khi được công nghệ hỗ trợ rất nhiều để mọi người biết đến. 

Giải thưởng sẽ trôi qua rất nhanh và chúng ta phải tự tạo cho mình những cơ hội để khán giả biết đến. Bên cạnh đó, ngoài những nỗ lực, chúng ta cũng cần phải có thêm cả sự may mắn nữa. 

Có một số ý kiến cho rằng những thí sinh Sao Mai sau này kém tài năng hơn, đối với anh, anh nghĩ thế nào về điều này?

- Tài năng của các em đã được đánh giá qua cuộc thi, nếu không có tài năng tôi tin chắc rằng các em sẽ không bao giờ có thể đứng được ở cuộc thi này đâu. Về chất lượng thì mỗi năm mỗi khác, có thể có những mùa thi, một dòng nhạc nào đó sẽ mạnh và nổi bật hơn hẳn. 

Nếu không phải vì tài năng, anh nghĩ lý do nào khiến báo chí có đánh giá như vậy? Bên cạnh đó, theo anh vấn đề thời thế có phải là một trở ngại với các thí sinh Sao Mai khi trong những năm trở lại đây có quá nhiều các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc?

- Tôi nghĩ các phóng viên, nhà báo thường hay khắt khe hơn với nghệ sỹ và đòi hỏi có sự thay đổi rõ rệt sau các cuộc thi. Tôi nghĩ những ý kiến đánh giá như vậy cũng là điều nên có, nếu không như tôi đã nói, các em sẽ ỷ lại, dựa vào việc bước ra từ cuộc thi và vẫn mang danh tiếng cuộc thi đó để bước ra ngoài. 

Các em có thể không biết rằng nếu không tự chuyển mình thì hai năm sau lại có một cuộc thi mới mà khán giả thì thường "có mới nới cũ" nếu như các bạn không có gì đặc sắc để họ nhớ. 

Còn như bạn nhắc đến thời thế thì chắc chắn là có ảnh hưởng tới các thí sinh Sao Mai rồi. Hiện tại các cuộc thi truyền hình thực tế đang nở rộ, khán giả được thoả mãn, "no nê" với những chương trình như thế. Vậy nên, nếu cuộc thi của chúng ta không thay đổi thì cũng sẽ bị nhàm chán.

Là một ca sĩ xuất thân từ cuộc thi và đã có nhiều năm lăn lộn trong nghề, bản thân anh đã gặp phải những khó khăn nào sau khi cuộc thi kết thúc? Danh hiệu ở Sao Mai đã giúp anh như thế nào trên con đường sự nghiệp âm nhạc?

- Ở thời điểm của tôi, tôi phải mất tới 2 năm sau mới khẳng định được bản thân trên con đường sự nghiệp. Tôi đã may mắn khi đã gặp được một ê-kíp tốt và chuyên nghiệp, giúp cho tôi có một sản phẩm âm nhạc để đến được gần hơn với công chúng. 

Tất nhiên cuộc thi Sao Mai cũng đã là một bước đệm lớn và đó là cơ hội đầu tiên tôi được khẳng định mình với các nhà chuyên môn. Thêm một điểm thuận lợi nữa là ở thời điểm 2011 của tôi thì sự lan toả của Sao Mai vẫn còn lớn và còn ít những cuộc thi truyền hình thực tế như bây giờ. 

Nếu như để đưa ra lời khuyên cho những thí sinh bước ra từ cuộc thi Sao Mai năm nay, anh sẽ nói gì với họ?

- Theo tôi các bạn trẻ đừng ngồi yên một chỗ, hãy tìm đến các nhà sản xuất chuyên nghiệp và một ê-kíp thật tốt cho mình. Nghề nào cũng vậy thôi, muốn gặt hái được thì phải có sự đầu tư, không tự nhiên mà thành công lại tự đến với mình. 

Anh có thể chia sẻ về một số hoạt động âm nhạc hiện tại của mình? Đối với bản thân anh, cuộc thi Sao Mai có ý nghĩa như thế nào?  

- Sắp tới chắc chắn tôi sẽ có một vài sản phẩm âm nhạc nữa để gửi tặng cho khán giả và tôi vẫn đang mơ về một đêm nhạc riêng của mình để lần nữa khẳng định về con đường mà tôi đã chọn. 

Với tôi thì Sao Mai vẫn là một bước đệm lớn. Qua Sao Mai, tôi có cơ hội được đến gần hơn với khán giả, tham gia được nhiều chương trình, qua đó tôi có thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Một lần nữa tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến BTC cuộc thi khi đã tạo ra một sân chơi thiết thực để những nghệ sỹ theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp như tôi bay xa hơn cao hơn nữa. Hy vọng Sao Mai ngày càng có sự đột phá cũng như cũng như hội nhập hơn kịp với cuộc sống giải trí hiện thời!

Xin cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn! 

Vũ Thắng Lợi da diết với Giai điệu tự hào tháng 11 Vũ Thắng Lợi da diết với Giai điệu tự hào tháng 11 Vũ Thắng Lợi khoe kỹ thuật hát cực 'đỉnh' trong Liveshow Bài hát yêu thích Vũ Thắng Lợi khoe kỹ thuật hát cực "đỉnh" trong Liveshow Bài hát yêu thích Nhà báo Ngô Bá Lục vẫn 'cay cú' vì thua Trọng Tấn tại Sao Mai Nhà báo Ngô Bá Lục vẫn "cay cú" vì thua Trọng Tấn tại Sao Mai

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước