Những định dạng truyền hình mới

Bảo Anh-Thứ ba, ngày 03/07/2018 12:00 GMT+7

VTV.vn - Để thay đổi khẩu vị cho khán giả, các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc đã bắt đầu chạy thử nghiệm những định dạng truyền hình mới.

Việc xuất hiện hàng loạt chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực và du lịch có format na ná nhau thời gian qua đã khiến người xem bội thực. Để lôi kéo khán giả, đài MBC vừa cho ra mắt chương trình truyền hình thực tế nhưng "phi thực tế" mang tên Dunia: Into a New World (Dunia: Khám phá thế giới mới) phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần.

Chương trình dựa trên nền tảng của Durango: Wild Lands (Durango: Những vùng đất hoang dã), trò chơi trên điện thoại đang rất được ưa chuộng của Nexen. Đây là lần đầu tiên một chương trình truyền hình thực tế liên kết với một trò chơi trên thiết bị di động.

Những định dạng truyền hình mới - Ảnh 1.

Chương trình Dunia: Into a New World

Chương trình có 10 người chơi, gồm những cái tên đình đám như: U-Know Yunho -  thành viên nhóm nhạc TVXQ, Sam Okyere - anh chàng da đen người Ghana nổi tiếng nhất trên truyền hình Hàn Quốc, Kwon Huyn Bin - thí sinh đã gây ấn tượng mạnh mẽ tại Produce 101 mùa thứ 2 và nữ ca sĩ Luda đến từ nhóm nhạc nữ Cosmic Girls.

Cả 10 người chơi sẽ được đưa tới vùng đất ảo mang tên Dunia, nơi mà dù chỉ một sai sót nhỏ cũng dẫn đến hậu quả khôn lường. Họ phải cố gắng để học cách thích nghi, thực hiện các thử thách của chương trình và cố gắng để sống sót. Mặc dù các tình huống đều là giả định, nhưng cách họ đối mặt với tình hình và giải quyết vấn đề hoàn toàn là thật.

Điểm thú vị của Dunia là khán giả có thể tương tác với chương trình. Trong trường hợp hai người chơi bất đồng quan điểm về vấn đề gì đó thì quyền quyết định thuộc về khán giả. Khán giả có hai lựa chọn, thứ nhất là yêu cầu hai người chơi xác minh vấn đề một cách rõ ràng. Trường hợp thứ 2, khán giả đồng ý với ý kiến của bên nào thì nhắn tin bình chọn cho bên đó. Phần thi được nhiều bình chọn nhất sẽ được phát sóng trực tiếp, còn những tiết mục thua cuộc sẽ phát lại sau đó trên kênh Naver TV. Nhà phê bình văn hoá Jung Duk Huyn gọi đây là một chương trình truyền hình thực tế mang tính đột phá. "Mọi thứ có vẻ xa lạ và mới mẻ với khán giả Hàn Quốc".

Tương tự, Đài KBS cũng cho ra mắt chương trình truyền hình Celebrity PD (Khi người nổi tiếng làm giám đốc sản xuất). Trong chương trình này, những người nổi tiếng tham gia sẽ đảm nhận tất cả các công đoạn, từ lên ý tưởng đến chỉ đạo sản xuất một chương trình trọn vẹn. Tuy nhiên, họ không làm các chương trình giải trí hay tin tức thông thường mà phải đề cập đến những vấn đề "nóng" đang được dư luận quan tâm.

Những định dạng truyền hình mới - Ảnh 2.

Chương trình Celebrity PD

"Chương trình bắt đầu từ việc thích nghe nhiều nguồn thông tin trái chiều của khán giả. Ý kiến của các chuyên gia nhiều khi khô khan và cũng không đủ để người xem thoả mãn. Việc các ngôi sao nổi tiếng tự nêu ra các vấn đề mà họ quan tâm và truyền đạt thông tin theo cách riêng của mình sẽ mang lại nhiều điều mới mẻ, thú vị cho khán giả" - nhà sản xuất Kim Min Hee cho biết.

Điều gì có thể xảy ra khi nhóm nhạc huyền thoại The Beatles có thể hợp tác với Bruno Mars để sản xuất một album mới? Nếu có thì họ sẽ lựa chọn thể loại âm nhạc nào? The Call (Cuộc gọi yêu thương) - chương trình truyền hình thực tế thử nghiệm mới của Mnet - sẽ giúp khán giả hình dung ra điều đó.

The Call có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nơi họ sẽ gửi lời mời đầy yêu thương đến những người mà mình muốn hợp tác. Suốt chương trình, khán giả sẽ tha hồ thưởng thức những màn kết hợp vô cùng đặc biệt, chưa từng có từ trước tới nay. The Call nhằm mục đích tạo ra sự đa dạng cho âm nhạc Hàn Quốc vốn đang phụ thuộc quá nhiều vào hip hop và các nhóm nhạc thần tượng.

Những định dạng truyền hình mới - Ảnh 3.

Chương trình The Call

Việc thay ban lãnh đạo ở các đài truyền hình lớn của Hàn Quốc trong cuộc biểu tình hồi cuối năm ngoái đã khiến các đài có nhiều khởi sắc. Tân chủ tịch của MBC đã đưa ra chính sách "Đừng ngại thất bại" để khuyến khích các nhân viên thoải mái đưa ra ý tưởng mới. Trước đó, ông cũng tuyên bố sẽ dành hơn 70 tỉ won để đẩy mạnh đầu tư sản xuất nhằm cải thiện chất lượng nội dung các chương trình của đài trong năm 2018.

Tuy nhiên, phản hồi của người xem với các chương trình "phi thực tế" này cũng khá đa dạng, có người tỏ ra thích thú, nhưng cũng có người cảm thấy khó chịu với định dạng kiểu lai căng, nửa giống phim truyền hình, nửa giống truyền hình thực tế và ngôn ngữ có phần cộc lốc của chương trình.



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước