NS Trọng Đài: Nhiều tác phẩm ca nhạc dự thi LHTHTQ lần thứ 36 mang tính đột phá

Thùy Hương-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 18:24 GMT+7

VTV.vn - Nhạc sĩ Trọng Đài chia sẻ ông đã nhận thấy nhiều tác phẩm ca nhạc tham dự LHTHTQ lần thứ 36 mang tính chất đột phá với nội dung và cách thể hiện mới mẻ.

Đánh giá về 24 tác phẩm thuộc thể loại Ca múa nhạc tại LHTHTQ lần thứ 36, nhạc sĩ Trọng Đài cho biết: "Năm nay, thể loại Ca múa nhạc thiếu vắng các tác phẩm đến từ Đắk Lăk, Gia Lai, Kon Tum… Đây là một điều đáng tiếc bởi vùng đất cao nguyên là nơi có những chất liệu âm nhạc phong phú. Một số tác phẩm nói về các di sản văn hóa như bài chòi, đờn ca tài tử chưa thực sự đầu tư về kỹ thuật, đặc biệt là yếu tố âm thanh. Trong bối cảnh âm nhạc quốc tế có xu hướng lấn át, những di sản văn hóa dân tộc cần được nhìn nhận với thái độ trân trọng hơn. Khoan bàn đến vấn đề tài chính, chúng tôi chỉ mong muốn các tác phẩm ở mảng đề tài này được thực hiện với một trái tim tràn đầy nhiệt huyết".

Nếu như trong cuộc trò chuyện tại LHTHTQ lần thứ 35, nhạc sĩ Trọng Đài đã từng bày tỏ mong muốn được xem những tác phẩm mang tính đột phá, với cách làm mới thay vì những lối mòn quen thuộc thì tại kỳ Liên hoan năm nay, kỳ vọng của ông đã phần nào được đáp ứng.

NS Trọng Đài: Nhiều tác phẩm ca nhạc dự thi LHTHTQ lần thứ 36 mang tính đột phá - Ảnh 1.

Ban Giám khảo thể loại Chương trình Ca múa nhạc tại LHTHTQ lần thứ 36

"Năm nay, tôi thấy sự xuất hiện của một số tác phẩm có yếu tố đột phá. Đề tài tuy không hẳn là mới nhưng hiệu ứng dàn dựng, cách thức tổ chức, biên tập âm nhạc mang đến cho người xem nhiều xúc cảm", ông nhận xét.

Nhạc sĩ Trọng Đài đánh giá cao Đài PT-TH Hải Phòng khi đề cập đến nhạc trẻ bằng một góc nhìn mới mẻ. Ông cho rằng đây là một "món ăn" hơi thiếu trong các kỳ Liên hoan Truyền hình bởi thông thường, các tác phẩm tham gia mang tính chất nghiên cứu văn hóa, ngợi ca các loại hình âm nhạc dân gian.

Ông cũng dành không ít lời khen cho Đài Truyền hình TP.HCM khi mạnh dạn làm về hát xẩm - một loại hình ca nhạc dân gian ở phía Bắc. "Có thể thấy ê-kíp sản xuất đã khá kỹ càng trong khâu biên tập và làm bật được cốt lõi của hát xẩm. Với cách thể hiện hấp dẫn, bộ phim ca nhạc của Đài Truyền hình TP.HCM đã thực sự chạm đến trái tim của người xem", nhạc sĩ Trọng Đài nói.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước