Sao đại chiến: Tưng bừng không khí Tết cùng Hoàng Tôn

PV-Thứ bảy, ngày 27/01/2018 14:24 GMT+7

VTV.vn - Trong chung kết 1 Sao đại chiến, Hoàng Tôn đã mang đến cho khán giả tiết mục mashup "Trống cơm - Tết trong tâm hồn" vô cùng sôi động.

Mở màn đêm chung kết 1 Sao đại chiến là phần trình diễn của đội Rhymastic - Hoàng Tôn với tiết mục mashup Trống cơm - Tết trong tâm hồn.

Sao đại chiến: Tưng bừng không khí Tết cùng Hoàng Tôn - Ảnh 1.

"Mình muốn đây là một bản phối lạ hẳn chứ không phải Trống cơm vui tươi nhộn nhịp như mọi người thường thấy", Rhymastic khẳng định về bản phối mới Trống cơm của đội mình. Bên cạnh đó, đội Rhymastic - Hoàng Tôn chọn Trống cơm còn bởi Hoàng Tôn luôn mong muốn giữ những nét truyền thống mang âm hưởng dân ca, tâm hồn Việt cho âm nhạc cho mình.

Trong trang phục bà ba nâu, khăn rằn, quạt mo, Hoàng Tôn đã đem hình ảnh thằng Bờm với màu sắc Việt Nam vào phần trình diễn của mình. Tiết mục đã gợi một không khí Tết tưng bừng cho sân khấu Sao đại chiến.

Tuy nhiên, điều này không làm hài lòng producer Dương Cầm. "Tôi vẫn thấy một màn trình diễn đẹp mắt, sôi động, vui nhưng tôi vẫn thấy đó là Hoàng Tôn của những tập trước. Ở vòng chung kết, tôi vẫn chờ một Hoàng Tôn mới mẻ hơn, nhưng mở màn với một nhạc phẩm về Tết đem đến cảm giác dễ thở, dễ nghe chứ không ấn tượng", producer Dương Cầm nói.

Ngược lại, producer SlimV khẳng định anh thích tiết mục này khi cảm thấy không khí Tết đang đến gần qua Trống cơm và anh đặc biệt thích "kết hợp giữa nhạc và band nhạc, âm thanh rất hay, giọng của Hoàng Tôn hôm nay cũng đặc biệt hơn", SlimV nói.

Sao đại chiến: Tưng bừng không khí Tết cùng Hoàng Tôn - Ảnh 2.

Phúc Bồ cho rằng: "Đây là phần tính toán chính xác, giọng hát của Tôn cũng mát mẻ hơn, có lẽ do tóc… vàng hơn. Nhưng như anh Dương Cầm nhận xét, năng lực chính chưa tỏa sáng hết, có lẽ Hoàng Tôn chỉ mới đưa 50 - 60% năng lực của anh bởi mới là chung kết 1".

Trả lời về việc tiết mục chưa hoàn hảo bởi chưa bung hết năng lực như nhận xét của producer Dương Cầm và Phúc Bồ, producer Rhymastic khẳng định: "Thời gian làm bài này khá gấp rút nên không thể làm hoành tráng nhưng đây là tiết mục chi tiết và tâm đắc nhất của tôi trong thời gian có thể. Tôi hoàn toàn hài lòng với bản phối và phần trình diễn này".

Còn với ca sĩ Hoàng Tôn, bước vào chung kết đã là vinh dự lớn: "Tôn đã làm hết khả năng, đây là chất của Tôn trong tương lai, ngoài sáng tác còn là việc mang lại chất tươi trẻ cho các ca khúc". Phần thi này đã đem về cho đội Rhymastic - Hoàng Tôn 744 điểm từ khán giả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước