Sao mai 2015: “Sởn da gà” với tiếng chim hót của Lê Thị Dung

Thùy Hương-Chủ nhật, ngày 28/06/2015 07:00 GMT+7

(Ảnh: Thanh Huyền)

VTV.vn - Trình diễn ca khúc Cánh chim báo tin vui, Lê Thị Dung đã hoàn toàn chinh phục khán giả và BGK với giọng hát trong trẻo, cao vút tựa tiếng chim hót.

Không thực sự là một gương mặt nổi bật tại vòng loại phía Bắc của Sao mai 2015, tuy nhiên, trong đêm chung kết khu vực diễn ra tối 27/6, Lê Thị Dung đã khiến mọi người bất ngờ khi mang đến một phần trình diễn bùng nổ với ca khúc Cánh chim báo tin vui.

Có thể nói, đây là một ca khúc khó đối với cả những ca sĩ giàu kinh nghiệm bởi nó đòi hỏi người hát phải nắm chắc các kỹ thuật thanh nhạc. Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của nhiều người, Lê Thị Dung đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong đêm thi tối 27/6 với ca khúc rất khó này.

Ban giám khảo nhận xét, Lê Thị Dung đã đưa khán giả bước vào một không gian âm nhạc tuyệt vời bằng giọng hát cao vút và kĩ thuật thanh nhạc rất chắc của mình. Phân đoạn giả tiếng chim hót của Lê Thị Dung đã khiến nhiều người trong khán phòng “sởn da gà” và cảm thấy choáng váng trước giọng hát nội lực phát ra từ một cô gái có thân hình khá nhỏ nhắn.

Không chỉ chiếm trọn tình cảm khán giả, tiết mục của Lê Thị Dung còn chinh phục BGK khó tính. Nhạc sĩ Đức Trịnh cho biết ông đặc biệt ấn tượng với phần trình diễn của cô gái trẻ đến từ Thái Nguyên. Ông đánh giá cao cách xử lý mới lạ, đầy sáng tạo cũng như giọng hát mạnh mẽ, lôi cuốn của Lê Thị Dung.

Cùng xem lại phần trình diễn khiến khán giả “sởn da gà” của Lê Thị Dung qua video dưới đây:

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước