Shark Tank Việt Nam: "Cá mập" thẳng thừng chê start-up

PV (Nguồn: Fanpage chương trình)-Thứ ba, ngày 23/01/2018 11:45 GMT+7

VTV.vn - Trong tập 11 Shark Tank Việt Nam, các sharks đã thẳng thắn nhận xét những mặt chưa được của các start-up để họ hoàn thiện hơn.

Tập 11 chương trình Shark Tank Việt Nam - Thương vụ bạc tỷ gây ấn tượng với cả 3 màn thương thuyết. Màn thương thuyết đầu tiên không thành công nhưng nhiều fan của Shark Phạm Thanh Hưng có thể "choáng" khi anh đưa ra đề nghị đầu từ 5 triệu USD đổi lấy 99% cổ phần. Tuy nhiên, anh đã bị start-up đã từ chối.

Dù không thành công nhưng start-up cũng nhận rất nhiều góp ý bổ ích từ các sharks để phát triển hơn nữa dự án của mình. Shark Nguyễn Xuân Phú cho rằng đầu tư vào dự án này rủi ro cực lớn nên ông không đầu tư. Tương tự, Shark Trần Anh Vương cũng cho rằng, start-up dù làm về tài chính nhưng lại định giá công ty không thực tế nên ông cũng quyết định không đầu tư.

Shark Tank Việt Nam: Cá mập thẳng thừng chê start-up - Ảnh 1.

Shark Nguyễn Ngọc Thủy cũng không đầu tư với lý do chưa nhìn thấy sự khác biệt gì trong dự án của start-up này. Hơn nữa, đây là mô hình gọi vốn đầu tư rồi lại đi đầu tư cho người khác nên rất rủi ro.

Shark Tank Việt Nam: Cá mập thẳng thừng chê start-up - Ảnh 2.

Riêng Shark Phạm Thanh Hưng lại tỏ ra rất quan tâm đến deal này vì nó thuộc lĩnh vực bất động sản mà ông đang làm việc - lĩnh vực rất hiếm hoi trong Shark Tank Việt Nam. Shark Hưng đưa ra đề nghị đầu tư 5 triệu USD để sở hữu 99% cổ phần nhưng start-up vẫn từ chối vì muốn độc tôn trên phân khúc chưa ai nhảy vào.

Shark Tank Việt Nam: Cá mập thẳng thừng chê start-up - Ảnh 3.

Đáp lại lý do trên của start-up, Shark Thái Vân Linh khuyên anh nếu đi một mình thì sẽ luôn luôn thua, có người khác nhảy vào thì sẽ thua. Dù vậy, start-up vẫn kiên định từ chối offer của Shark Hưng.

Shark Tank Việt Nam: Cá mập thẳng thừng chê start-up - Ảnh 4.

Sau màn thương thuyết đầu tiên không thành công, các sharks đều nhận thấy nếu start-up này định giá công ty hợp lý thì có thể đầu tư được. Shark Thủy còn cho rằng, việc định giá quá cao cũng cho thấy tư duy của người đó có vấn đề.

Shark Tank Việt Nam: Cá mập thẳng thừng chê start-up - Ảnh 5.

Màn thương thuyết thứ hai.

Trong màn thương thuyết thứ hai, start-up về sữa thực vật cũng tự tin gọi vốn vì là một trong những người đầu tiên của mảng này nhưng Shark Phú ngắt lời luôn: "Là người đầu tiên nhưng không ai biết". Vị cá mập này cũng lo ngại nếu mô hình của anh phát triển tốt thì các ông lớn thực phẩm khác dễ dàng làm theo, thậm chí làm tốt hơn vì họ đã có sẵn hệ thống.

Trái với các sharks, Shark Hưng an ủi start-up không nên quá bận tâm vì các sharks nói gì, bởi khi mình được lòng khách hàng rồi thì những người khác có phủ sóng thị trường thì cũng không đáng ngại. Chính vì thế, Shark Hưng đã quyết định đầu tư 2 tỷ đồng cho 36%.

Trong thương vụ cuối cùng về mô hình vườn rau trồng tại nhà, Shark Hưng nhận xét ý tưởng này tốt nhưng vận hành vẫn manh mún, rời rạc nên ông không đầu tư. Start-up này nhận được mức đầu tư 2,5 tỷ đồng cho 51% từ Shark Vương và Shark Linh.

Shark Hưng ngỏ ý đầu tư 'khủng' nhất Shark Tank Việt Nam với 5 triệu USD Shark Hưng ngỏ ý đầu tư "khủng" nhất Shark Tank Việt Nam với 5 triệu USD

VTV.vn - Trong tập 11, Shark Hưng đã đề nghị đầu tư 5 triệu USD - mức vốn khủng nhất từ đầu chương trình Shark Tank Việt Nam đến nay, nhưng start-up đã từ chối.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước