Showbiz Việt đang cần sự “mạnh mẽ” của Trọng Hiếu

Theo Việt Cường/Dân trí-Thứ sáu, ngày 31/07/2015 11:47 GMT+7

VTV.vn - Hát hay, nhảy giỏi và có ngoại hình đẹp gần như đang là công thức tối thiểu đối với một ca sĩ hiện nay trong showbiz Việt...

...và ở anh chàng ca sĩ kiêm vũ công Trọng Hiếu, một ứng viên sáng giá ngôi vị quán quân Vietnam Idol 2015 đang sở hữu tất cả điều đó. Dù những điều này giới ca sĩ nam hiện nay đều có nhưng đối với Trọng Hiếu lại là sự khác biệt hoàn toàn - sự khác biệt đang rất hiếm có hiện nay.

Ngôi sao giải trí mới?

Theo dõi hành trình đi đến đêm chung kết của Trọng Hiếu qua các phần thi sẽ nhận thấy không quá khi cho rằng sắp tới anh sẽ là một ngôi sao giải trí mới. Việc hội tụ tất cả những yếu tố showbiz Việt đang cần là một ưu thế nhưng anh cũng hội tủ cả những điều khác lạ mà giới giải trí đang rất thiếu, đó là sự chuyên nghiệp, phong cách và vũ đạo.

Trọng Hiếu là một gương mặt mạnh mẽ, nam tính khác hoàn toàn với mẫu số chung hiện nay của giới nam nghệ sĩ trong nước và rất ít gương mặt có được điều này. Xưa nay trên sân khấu ca nhạc Việt, hầu hết khán giả sẽ được nhìn thấy rất nhiều gương mặt “mỹ nam” được phủ một lớp trang điểm dày, một bộ cánh mượt mà, bóng bẩy.

Từ sự điệu đà, rườm rà trong phong cách thời trang như “ông hoàng giải trí” Đàm Vĩnh Hưng hay những cái tên như Cao Thái Sơn, Noo Phước Thịnh, Đào Bá Lộc, Nguyên Vũ, Long Nhật… cũng “mượt mà” chẳng kém. Chưa kể hình mẫu nam ca sĩ trẻ hiện nay cũng đang học theo phong cách Hàn Quốc khi quá chú trọng vẻ bề ngoài và thiên về mặt thẩm mỹ cầu kỳ.

Sự xuất hiện của Trọng Hiếu, khi thể hiện trên sân khấu một phong cách khỏe khoắn với thân hình khá cường tráng, cộng thêm phong cách ăn mặc đơn giản đã khiến nam ca sĩ trở nên khác biệt nhưng rất gần gũi khán giả. Trong khi giới giải trí đang thiên về sự cầu kỳ nhàm chán đến mức giống nhau đặc phong cách Hàn thì Trọng Hiếu lại chuộng sự đơn giản giống như các hình tượng nam ca sĩ Âu Mỹ.

Một điểm cộng nữa của Trọng Hiếu mà không phải nam ca sĩ nào cũng có đó là vũ đạo. Vũ đạo trong giới biểu diễn thì mấy năm trở lại đây được ca sĩ đầu tư khá nhiều nhưng để nhảy có phong cách và có nét riêng không phải dễ.

Trong Vietnam Idol, Trọng Hiếu đã thực sự gây mê khán giả ở mỗi phần trình diễn anh kết hợp với vũ đạo. Và thực sự những phần trình diễn đó liên tục được giám khảo và khán giả đánh giá ở tầm “đẳng cấp thế giới”. Có lẽ một phần anh xuất thân từ vũ công và phần nữa lại sinh sống ở nước ngoài - nơi có nền công nghệ biểu diễn chuyên nghiệp và hoàn hảo.

Trọng Hiếu với sự chuyên nghiệp và phong cách tự tin đã chinh phục hoàn toàn khán giả sau mỗi phần thi. Và khán giả cũng phát cuồng với những phần vũ đạo đó. Mỗi khi Trọng Hiếu trình diễn, trên khán đài như thực sự bùng nổ.

Phong cách, vũ đạo, thời trang đã tạo nên một Trọng Hiếu cá tính. Ở anh còn có một chất giọng khá đặc trưng. Trọng Hiếu không có giọng hát khủng với kỹ năng điêu luyện, không hát được nhiều bài hát tiếng Việt nhưng chất giọng khó lẫn vào số đông bởi chút khàn khàn khi hát. Rất nhiều người nhận ra được điều đó khi anh chàng song ca khá ngọt với Hà Nhi bài Giọt buồn để lại hay lắng đọng cảm xúc trong đêm chung kết với You are not alone.

Với các ca sĩ trẻ, kể cả ca sĩ chuyên nghiệp, việc hát live kết hợp vũ đạo là một thử thách rất lớn. Nhưng anh chàng Việt kiều Đức Trọng Hiếu thì ngược lại. Đó là điểm mạnh của Trọng Hiếu khi hát live trên sân khấu.

…và ngôi sao hội nhập?

Đến thời điểm này, khi chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra đêm công bố trao giải của Vietnam Idol 2015 và khán giả sẽ biết ngôi vị quán quân có may mắn đến với Trọng Hiếu hay không. Nhưng dường như kết quả đó không còn quá quan trọng khi những gì chàng ca sĩ trẻ thể hiện trong cuộc thi đã giúp anh trở thành một thần tượng âm nhạc mới của giới trẻ.

Chuyên gia, nhà sản xuất âm nhạc Mark Walton từng đánh giá phần trình diễn của Hiếu: “Bạn chính là người nghệ sĩ sẵn sàng bước ra thế giới. Bạn là một siêu sao”. Dường như lời nhận xét là hơi quá bởi sự phấn khích của Mark Walton trước màn trình diễn của Trọng Hiếu nhưng khán giả vẫn rất hy vọng vào anh chàng này bởi Trọng Hiếu có kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp, lại rất am hiểu thị trường âm nhạc quốc tế, đặc biệt là có khả năng hát tiếng Anh tốt như tiếng mẹ đẻ là một yếu tố quan trọng đối với một ca sĩ quốc tế.

Cái cần của Trọng Hiếu đó là một bệ phóng, một ê-kíp sản xuất thực sự chuyên nghiệp và một sự may mắn như anh vốn có trong hành trình ở Vietnam Idol.

Trước Hiếu cũng có một vài ca sĩ có tên tuổi trong nước đã "tìm đường ra biển lớn" nhưng đều không thành bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố về tiếng Anh và phong cách âm nhạc. Sự thuận lợi của Trọng Hiếu đó là tư duy âm nhạc và phong cách biểu diễn khá gần với văn hóa phương Tây, ngoại hình và vũ đạo cũng thuộc diện “đạt chuẩn” ngôi sao giải trí.

Sẽ rất khó nếu như thiếu sự đầu tư bài bản, thiếu sự cố gắng trong phong thái chuyên nghiệp của Trọng Hiếu và dịp may - nếu Hiếu có được sự bắt tay của một nhà sản xuất lớn. Thời điểm này, dù chưa biết Trọng Hiếu có thể "vươn ra biển lớn" được hay không, nhưng với thị trường âm nhạc Việt Nam, “làn gió mới” Trọng Hiếu đang rất cần thiết trên sân khấu âm nhạc - nơi có quá nhiều gương mặt na ná nhau, na ná phong cách Hàn thì sự khác biệt của Trọng Hiếu cũng đáng được chờ đợi và cổ vũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước