Tác phẩm "Người mất sức đi tiếp sức": Đẹp mãi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Thùy An-Thứ tư, ngày 13/12/2017 14:23 GMT+7

VTV.vn - Khắc họa chân dung người lính Bộ đội Cụ Hồ, "Người mất sức đi tiếp sức" của Đài PT-TH Bến Tre là một trong các tác phẩm rất đáng chú ý tại LHTHTQ 37.

Dù cơ thể mang nhiều thương tật, hoàn cảnh khó khăn, nhưng thương binh Lê Văn Ý, ở xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre vẫn cố gắng lao động, ổn định cuộc sống, không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Không những vậy, hơn 30 năm qua, thương binh Lê Văn Ý còn chăm lo, giúp đỡ cho nhiều thế hệ học sinh nghèo ham học có điều kiện tiếp tục đến trường, trở thành những người thành đạt, có ích cho xã hội.

Thương binh Lê Văn Ý là tấm gương tiêu biểu về đức tính kiên cường, tính tiên phong, gương mẫu của người lính Cụ Hồ.

Tác phẩm Người mất sức đi tiếp sức: Đẹp mãi hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - Ảnh 1.

Thương binh Lê Văn Ý, ở xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre

"Việc làm mang đầy tính nhân văn của thương binh Lê Văn Ý đã làm lay động trái tim nhiều người trong xã hội, khiến người ta phải suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, nhất là việc chăm lo cho những mầm non tương lai của đất nước", ông Nguyễn Văn Hậu - Trưởng phòng Thời sự chuyên mục của Đài PT-TH Bến Tre cho biết về người lính Bộ đội Cụ Hồ - Lê Văn Ý trong tác phẩm "Người mất sức đi tiếp sức".

Tại LHTHTQ lần thứ 37 có tổng số 492 tác phẩm tham dự tại 9 thể loại: Phóng sự; Chương trình dành cho thiếu nhi; Phim tài liệu; Chương trình Chuyên đề - Khoa giáo; Chương trình Giao lưu - Đối thoại - Tọa đàm; Chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số; Chương trình ca múa nhạc; Chương trình Sân khấu; Phim truyện truyền hình. Trong đó, thể loại Phóng sự có nhiều tác phẩm tham dự nhất với số lượng là 157.  

LHTHTQ lần thứ 37 do Đài PT-TH Thanh Hóa đăng cai tổ chức diễn ra từ ngày 13 - 16/12/2016 tại TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước