Tài xế xe tải trở thành quán quân X Factor Anh năm 2014

Vy Vy/Dân trí-Thứ hai, ngày 15/12/2014 13:44 GMT+7

Đêm chung kết cuộc thi X Factor năm 2014 của Anh diễn ra tối 14/12 đã chứng kiến sự lên ngôi của thí sinh Ben Haenow sau khi đánh bại Fleur East.

Ben Haenow đã được chọn là quán quân của X Factor năm 2014 sau khi giành được số phiếu bầu từ khán giả cao hơn đối thủ Fleur East. Ben, năm nay 29 tuổi, là một lái xe tải. Chiến thắng tại cuộc thi X Factor sẽ mở ra cơ hội “đổi đời” cho chàng ca sĩ nghiệp dư này.

Ben Haenow (thứ hai từ trái sang) trở thành quán quân X Factor (Anh) năm 2014.
Ben Haenow (thứ hai từ trái sang) trở thành quán quân X Factor (Anh) năm 2014.

Sau 10 tuần cạnh tranh khốc liệt, Ben đã được đông đảo khán giả theo dõi cuộc thi X Factor năm 2014 bỏ phiếu chọn là thí sinh xuất sắc nhất. Trong đêm chung kết, Ben đã trình diễn ca khúc Something I Need.

Vào giây phút đăng quang, Ben đã xúc động chia sẻ: “Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã bước giấc mơ của tôi trở thành sự thật”. Người thầy của Ben tại cuộc thi - nhà sản xuất tài năng và quyền lực Simon Cowell cũng rất hào hứng với chiến thắng của anh: “Tôi rất mừng cho anh Be, anh xứng đáng với chiến thắng. Anh là một chàng trai tuyệt vời và đây là giây phút quan trọng trong cuộc đời anh”.

Ben Haenow thể hiện ca khúc
Ben Haenow thể hiện ca khúc Something I Need
Fleur East là á quân của X Factor năm 2014
Fleur East là á quân của X Factor năm 2014

Trong đêm chung kết, ngoài ca khúc Something I Need, Ben còn biểu diễn ca khúc Man In The Mirror của ông vua nhạc Pop Michael Jackson. Ca khúc Man In The Mirror từng được anh biểu diễn trong tuần thứ 5 của X Factor. Á quân của chương trình X Factor (Anh) - Fleur East cũng lựa chọn ca khúc Something I Need cho đêm chung kết.

Giám khảo Mel B đã nhận xét về phần biểu diễn của quán quân Ben: “Ca khúc này sinh ra là để cho bạn. Bạn đã kéo mọi người trở lại với ca khúc đó và đưa nó lên sân khấu này. Bạn hát rất tuyệt, thổi luồng ánh sáng và khúc trầm vào ca khúc”.

Simon Cowell thì nhận định: “Đây là điều bạn đã chờ đợi suốt 10 năm qua. Đây chính là điều sẽ biến anh trở thành một ngôi sao”. Giám khảo Mel B đánh giá cao cả hai thí sinh của đêm chung kết vì cả hai “đều là những ngôi sao”.

Ben Haenow và ông chủ mới - Simon Cowell
Ben Haenow và ông chủ mới - Simon Cowell
Ben bế bổng người dẫn chương trình khi biết mình là người chiến thắng.
Ben bế bổng người dẫn chương trình khi biết mình là người chiến thắng.

Ngoài phần biểu diễn của hai thí sinh trong đêm chung kết, giám khảo của chương trình X Factor còn được thưởng thức một loạt những màn trình diễn sôi động của các ngôi sao nổi tiếng như Sam Smith, nhóm One Direction, Demi Lovato… Điểm nhấn của đêm chung kết cuộc thi X Factor Anh năm 2014 là nụ hôn cùng giới ngay trên sân khấu của hai chị em Blonde Electra.

Trước đêm chung kết cuộc thi X Factor, Mel B tưởng rằng, cô không thể tham dự cuộc thi vì mắc một căn bệnh lạ. Trả lời trong đêm chung kết, cựu thành viên của nhóm Spice Girls nói: “Tôi rất nhớ cảm giác tham gia cuộc th này. Cảm ơn các bác sĩ và y tá đã chăm sóc tôi và giúp tôi có mặt tại đây tối nay”.

Hiện ca khúc, Something I Need do quán quân Ben trình bày đã có mặt trên các website âm nhạc trực tuyến nhưng CD của ca khúc này chỉ được phát hành vào ngày 17/12 tới. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ việc bán đĩa đơn này sẽ được đóng góp vào quỹ từ thiện dành cho trẻ em Together for Short Lives. Ngoài ra, chàng ca sĩ 29 tuổi cũng đã ký hợp đồng với hãng đĩa Syco và là “gà” của nhà sản xuất Simon Cowell.

Giám khảo Mel B xuất hiện trong chương trình
Giám khảo Mel B xuất hiện trong chương trình
Cheryl rạng ngời với màu đỏ
Cheryl rạng ngời với màu đỏ
Màn khóa môi gây sốc của cặp chị em
Màn "khóa môi" gây sốc của cặp chị em Blonde Electra
Demi Lovato
Demi Lovato (phải) biểu diễn trong chương trình
Nhóm One Direction
Nhóm One Direction
Sam Smith góp vui trong đêm chung kết X Factor năm 2014
Sam Smith "góp vui" trong đêm chung kết X Factor năm 2014

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước