Vietnam’s Got Talent 2014: Top 14 nhóm thí sinh xuất sắc nhất

CA-Thứ sáu, ngày 20/03/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Từ hàng nghìn tài năng trên khắp mọi miền đất nước, "Tìm kiếm tài năng" mùa thứ 3 – "Vietnam’s Got Talent 2014" đã chính thức tìm ra 14 cái tên xuất sắc nhất.

Trải qua nhiều vòng thi và chiến thắng ngoạn mục trước những đối thủ ngang tài ngang sức, 14 nhóm thí sinh – 14 sắc màu riêng biệt đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả và BGK. Trước Đêm Gala chung kết để xác định ngôi vị quán quân của mùa giải năm nay, Vòng Chung kết của Vietnam’s Got Talent 2014 với 2 đêm thi sẽ là cuộc tranh tài vô cùng gay cấn và căng thẳng bởi đây đều là những tiết mục đặc sắc và hấp dẫn nhất.

Cùng điểm lại 14 nhóm thí sinh có cơ hội chinh phục vị trí cao nhất của Tìm kiếm tài năng mùa thứ 3 - Vietnam’s Got Talent 2014:

Xuất hiện với hình ảnh Thị Mầu duyên dáng trong trích đoạn Thị Mầu lên chùa, cậu bé Nguyễn Đức Vĩnh ngay lập tức nhận được sự chú ý đặc biệt của Ban giám khảo. Tiến tới Vòng Bán kết, Nguyễn Đức Vĩnh là một trong những đối thủ nặng ký nhất.

Tiếp nối hình tượng Thị Mầu, Đức Vĩnh khiến khán giả ngỡ ngàng khi vừa múa vừa hát bản chầu văn Cô đôi thượng ngàn. Giám khảo Thành Lộc thú nhận “nổi gai ốc” khi nghe Đức Vĩnh trình diễn. Được khán giả đón nhận nồng nhiệt, việc Đức Vĩnh vào Vòng chung kết không hề gây ngạc nhiên cho người xem.

Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng cô bé Vũ Thái Thảo Vy đã tự tin chọn bài hát làm nên tên tuổi của ca sĩ Uyên Linh – Cảm ơn tình yêu – để trình diễn trước bộ tứ giám khảo trong Vòng loại sân khấu. Cô bé có giọng hát cao, đầy nội lực và cách xử lý bài hát chuyên nghiệp.

Dù phong cách trình diễn đơn giản nhưng giọng hát ngọt ngào của chàng trai làm nghề cắt tóc đam mê âm nhạc - Từ Như Tài - đã khiến khán giả ấn tượng ngay từ lần nghe đầu tiên.

Thể hiện ca khúc Cõng mẹ đi chơi ở Vòng loại sân khấu, nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt với phần biểu diễn cảm động, sâu lắng.

Nhóm nhạc chị em với bốn thành viên Nguyễn Hoàng Phương Linh, Nguyễn Hồ Thảo Linh, Cao Khánh Linh, Cao Bá Hưng là một trong những tài năng độc đáo nhất của Vietnam's Got Talent 2014. Những thành viên với tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại có niềm đam mê sâu sắc với âm nhạc truyền thống và có thể chơi tốt nhiều loại nhạc cụ.

Ngô Phương Bích Ngọc là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Top 14. Cô bé 7 tuổi dễ thương sở hữu giọng hát cao vút và khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn.

Nhóm 6 múi

Nhóm 6 múi

Nhóm Chiến binh đường phố

Nhóm Chiến binh đường phố

Vietnam’s Got Talent 2014, lần đầu tiên thể loại biểu diễn street workout xuất hiện với hai nhóm tham dự gồm Chiến binh đường phố - đại diện đến từ TP.HCM và nhóm 6 múi – đại diện đến từ Hà Nội.

Những màn biểu diễn phô diễn vẻ đẹp hình thể và sức mạnh cơ bắp ngay lập tức nhận được sự quan tâm và yêu thích từ khán giả. Tuy trình diễn thể loại giống nhau nhưng Chiến binh đường phố lại chú trọng vào các động tác kỹ thuật, hoá trang ấn tượng trong khi nhóm 6 múi tập trung khai thác sự phối hợp ăn ý giữa các đồng đội, có sự đầu tư kỹ lưỡng vào nội dung, có câu chuyện rõ ràng.

Đức Huy và Thục Nhi
Đức Huy và Thục Nhi
Cặp Gia Bảo - Gia Linh

Gia Bảo - Gia Linh

Bộ môn nghệ thuật dancesport cũng ghi tên hai cặp đôi xuất sắc Đức Huy – Thục Nhi và Gia Bảo – Gia Linh vào Vòng Chung kết.

Cô bé Đào Hiền Thục Anh trình diễn bộ môn múa bụng kết hợp nhảy vũ điệu phương Đông cũng là một gương mặt sáng giá ở Vòng Chung kết của Vietnam’s Got Talent 2014.

Không như các thí sinh khác chỉ tập trung vào một môn nghệ thuật, Huỳnh Nhu lại biết kết hợp nhiều môn nghệ thuật khác nhau. Việc kết hợp khéo léo khi vừa nói tiếng bụng, làm ảo thuật và diễn hài đã giúp Huỳnh Nhu ghi điểm với BGK và khán giả.

Chuồn Chuồn Giấy được xem là hiện tượng của Vietnam’s Got Talent 2014. Không giống các nhóm kịch khác phải dừng chân ngày từ Vòng loại sân khấu, Chuồn Chuồn Giấy là nhóm kịch duy nhất tiến tới Vòng Chung kết.

Mang múa cột đến sân khấu Vietnam’s Got Talent 2014, Mai Quốc Anh muốn mọi người có cái nhìn rõ hơn về bộ môn này. Tự tin biểu diễn những động tác đẹp mắt trên cột, Mai Quốc Anh đã thuyết phục bộ tứ quyền lực trao quyền vào Vòng Bán kết và tiếp là Vòng Chung kết.

Qua những vòng thi kịch tính, căng thẳng, khán giả và BGK đã chọn ra được 14 tiết mục xuất sắc nhất. Hai đêm thi Chung kết 1 và Chung kết 2 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 – Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h00 Chủ nhật (22/3 và 29/3).

Mời quý vị chú ý đón xem!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước