Bắc Kinh "thay máu" hệ thống y tế vì một "Trung Hoa khỏe mạnh"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 12/04/2017 06:26 GMT+7

VTV.vn - Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vừa khởi xướng một chương trình cải cách y tế với quy mô rộng lớn và tham vọng chưa từng có.

Bắt đầu từ ngày 8/4, tất cả các bệnh viện công ở Bắc Kinh sẽ tách biệt việc bán thuốc và điều trị. Điều đó có nghĩa là bệnh nhân không bị bắt buộc phải mua thuốc của bệnh viện, vốn được áp giá cao hơn 15% so với thông thường. Đây là 1 phần trong cuộc cải cách y tế qui mô lớn mà Bắc Kinh đang áp dụng. 

Chương trình cải cách này sẽ giảm phí đối với một số dịch vụ như chụp cắt lớp, cộng hưởng từ, nhưng tăng phí đối với một số dịch vụ cần nhiều kinh nghiệm, chuyên môn hoặc mất nhiều thời gian của nhân viên.

Bắc Kinh thay máu hệ thống y tế vì một Trung Hoa khỏe mạnh - Ảnh 1.

Giá thuốc là một trong những thay đổi lớn nhất trong chương trình cải cách y tế của Bắc Kinh

Trước đây, bệnh nhân phải trả thêm 15% giá thuốc, bây giờ họ sẽ không phải trả khoản tiền đó nữa, 1 số dịch vụ cũng được giảm chi phí nhưng không phải tất cả.

Theo tính toán, loại bỏ việc tăng giá thuốc sẽ giúp bệnh nhân tiết kiệm được 5% chi phí điều trị. Đồng thời việc tách riêng điều trị và bán thuốc sẽ chấm dứt tình trạng kê thuốc quá liều và giúp các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tốt hơn.

Để đảm bảo giá thuốc giảm, Bắc Kinh đã yêu cầu các cơ sở chức năng nhập thuốc rõ nguồn gốc, lựa chọn nhà cung cấp thông qua đấu thầu rộng rãi và phải có đầy đủ thông tin về sản phẩm và nhà sản xuất. Cũng nhờ chương trình cải cách này, các bệnh viện cộng đồng và các cơ sở y tế sẽ được tiếp cận với các loại thuốc vốn chỉ các bệnh viện tuyến trên kê đơn.

Cải cách hệ thống y tế của Bắc Kinh lần này cũng bao gồm những khoản hỗ trợ về y tế đối với những người dân có thu nhập thấp. Theo đó, các khoản hoàn tiền cho điều trị ngoại trú cho mỗi bệnh nhân nghèo tăng đến 80%. Điều trị nội trú các bệnh nặng cũng tăng 50%. Các chuyên gia lo ngại Quỹ hỗ trợ y tế cho người nghèo khó chịu nổi khi triển khai đại trà.

Việc Bắc Kinh quyết tâm làm mới hệ thống y tế là một phần quan trọng để thành phố này có thể hiện thực hoá mục tiêu xây dựng một "Trung Hoa khoẻ mạnh" vào năm 2030.

Trước đó, kế hoạch "Trung Hoa khỏe mạnh 2030" được công bố vào tháng 10 năm ngoái. Đây là lần đầu tiên chính phủ Trung Quốc thông qua một kế hoạch chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn dân, với những mục tiêu và ưu tiên cụ thể.

Bắc Kinh thay máu hệ thống y tế vì một Trung Hoa khỏe mạnh - Ảnh 2.

Trung Quốc đặt mục tiêu âng tuổi thọ trung bình của người dân đạt 79 tuổi vào năm 2030

Bản kế hoạch Trung Hoa khoẻ mạnh 2030 hướng tới mục tiêu nâng tuổi thọ trung bình của người dân đạt 77,3 tuổi vào năm 2020 và 79 tuổi vào năm 2030, từ mức 76 tuổi hiện nay.

Để đạt được mục tiêu trên, các nhà làm chính sách Trung Quốc cho biết chương trình giáo dục về sức khỏe sẽ được lồng ghép vào toàn bộ chương trình giáo dục. Khởi động kế hoạch dinh dưỡng cấp quốc gia, các chương trình nghiên cứu về thực thẩm và theo dõi tình trạng dinh dưỡng của người dân.

Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ tiến hành tăng thuế đối với thuốc lá, ban hành luật quản lý chặt chẽ hơn nhằm giảm Tỷ lệ hút thuốc lá ở người trên 15 tuổi xuống còn 20%.

Kế hoạch Trung Hoa khoẻ mạnh còn đặt mục tiêu đến năm 2020, các thành phố lớn tại Trung Quốc sẽ có 80% các ngày trong một năm có chất lượng không khí ở mức tốt. Đến năm 2030 sẽ đạt mục tiêu cao hơn nữa.

Và đến năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu có một mạng lưới cấp quốc gia về kiểm soát an toàn thực phẩm. Kế hoạch của chính phủ cũng đưa ra mục tiêu hiện đại hóa kĩ thuật, trang thiết bị và sản phẩm gây ô nhiễm môi trường, đồng thời chuyển đổi các ngành công nghiệp như sắt, thép, xi măng, hóa dầu hoạt động trong tiêu chuẩn về chất thải.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước