Bảo đảm quyền con người trong dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 28/02/2015 06:51 GMT+7

(VTV.vn) - Dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam lần đầu tiên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trong đó, nội dung đảm bảo quyền của người bị tạm giữ, tạm giam được quan tâm nhất

Luật Tạm giữ, tạm giam bao gồm rất nhiều nội dung, nhưng chương trình Vấn đề hôm nay tập trung đề cập về vấn đề đảm bảo quyền cho người bị tạm giam, tạm giữ - những người mà theo Hiến pháp 2013 là không có tội.

Để phân tích và bình luận về vấn đề này, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Quyền, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Ông Nguyễn Đình Quyền đã tham dự cuộc họp ngày 27/02, Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần đầu tiên cho ý kiến vào Dự thảo Luật Tạm giữ, tạm giam.

Trong phần quốc tế, Vấn đề hôm nay sẽ phân tích sâu hơn về chiếc lược “Bốn toàn diện” - vừa được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố - cương lĩnh phát triển của đất nước Trung Quốc trong tình hình mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước