Châu Âu mở rộng giải pháp ngăn chặn dòng người di cư Bắc Phi từ nguồn

VĐHN-Thứ sáu, ngày 10/06/2016 06:44 GMT+7

VTV.vn - Châu Âu đang tìm kiếm những giải pháp mới nhằm ngăn chặn dòng người di cư ồ ạt tràn sang từ Bắc Phi.

Cách đây ít ngày, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch gắn viện trợ phát triển với vấn đề di cư, dùng biện pháp kinh tế để khuyến khích các nước Bắc Phi ngăn chặn dòng người tị nạn từ nguồn. Cụ thể, châu Âu dự định viện trợ ồ ạt cho các nước Bắc Phi thông qua các dự án xây dựng nhà cửa, đường xã, trường học, bệnh viện, xử lý rác thải, nước thải đồng thời nới lỏng quy chế thương mại. Đổi lại, các nước nhận viện trợ phải ngăn chặn dòng người ra đi, nhận lại công dân nước mình bị trục xuất từ châu Âu. Tổng cộng trong 5 năm tới, châu Âu dự tính “rót” cho Bắc Phi 62 tỷ Euro tiền đầu tư.

Cùng theo dõi kế hoạch cụ thể của châu Âu nhằm ngăn chặn dòng người di cư qua video trên đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước