Chính sách người có công và khó khăn trong giải quyết hồ sơ tồn đọng

Vấn đề hôm nay-Thứ năm, ngày 16/02/2017 06:17 GMT+7

VTV.vn - Những khó khăn trong việc xét duyệt hồ sơ người có công với Cách mạng khiến những người đã hy sinh một phần máu thịt của mình trong chiến tranh gặp nhiều phiền toái.

Hơn 40 năm trôi qua sau chiến tranh, rất nhiều người có công – những người đã hy sinh xương máu và để lại một phần thân thể trong các cuộc chiến – đã không thể chờ đến ngày được hưởng chính sách từ Đảng và Nhà nước. Những người còn lại nay tuổi đã cao, sức đã yếu và cũng không thể chờ đợi chính sách đối với người có công. Chính phủ đã nhiều lần khẳng định luôn quan tâm đến việc thực hiện chính sách đối với người có công, kể cả ở những thời điểm ngân sách khó khăn nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, luôn luôn có những xung đột giữa chính sách và thực tiễn.

40 năm sau chiến tranh, không phải ai cũng còn giữ được bộ hồ sơ gốc. Thế nhưng nếu không cần hồ sơ, sẽ có những đối tượng luôn sẵn sàng trục lợi chính sách để hưởng khống tiền của Nhà nước dành cho người có công.

Theo ông Huỳnh Văn Tí – nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trên thực tế, còn tồn đọng một số lượng khá lớn hồ sơ đề nghị xác nhận người có công với Cách mạng.

"Thời gian qua, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã cùng với các bộ ngành trung ương, địa phương tiến hành rà soát và xem xét giải quyết hồ sơ nhưng lại xuất hiện tình trạng hồ sơ giả. Có khá nhiều trường hợp người có công với Cách mạng lại không được thụ hưởng các chế độ của Nhà nước, trong khi đó, những người không tham gia Cách mạng lại được xác nhận và thụ hưởng. Tình trạng này đã tồn tại trong nhiều năm qua, gây bức xúc cho xã hội", ông Huỳnh Văn Tí chia sẻ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước