Chính sách visa Việt Nam: Vừa mở vừa ngập ngừng thì chưa hẳn là lời chào đón

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 24/04/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Visa không chỉ là một thủ tục mà còn là thái độ chào đón của quốc gia sở tại với khách viếng thăm.

Ngày 30/6 hàng năm là thời điểm "nghị quyết gia hạn" cho việc miễn visa cho khách Tây Âu hết hiệu lực. Nếu chính sách này có hiệu quả, tại sao không trở thành một chính sách dài hạn và nếu không có hiệu quả, tại sao cứ phải gia hạn đến tận 3 năm nay?

Thời điểm này các công ty du lịch vẫn đang còn phải chờ đợi quyết định gia hạn chính sách này. Mọi việc chậm lại để chờ đợi, nhiều kế hoạch đình đốn bởi chưa biết ra sao. Du khách cũng phải nghe ngóng tình hình rồi mới có kế hoạch của mình, trong lúc đó có thể họ đã chọn một điểm đến khác trong khu vực. Đó chỉ là một phần bất cập về chính sách thị thực của Việt Nam cho du khách quốc tế.

Nhìn vào top 6 nước dẫn đầu lượng khách quốc tế ở Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 5 và là nước hạn chế miễn visa nhất với 24 nước. Đó là chưa kể 5 nước trong top 6 này đều miễn visa từ 30 đến 90 ngày, trong khi Việt Nam chủ yếu là 15 ngày. Việt Nam mới chỉ miễn visa cho 24 quốc gia và vùng lãnh thổ đồng thời áp dụng visa điện tử với 46 nước. Trong khi đó, các nước ASEAN đã gần như "mở toang" cánh cửa chào đón du khách quốc tế. Singapore, Malaysia, Indonesia và Philliplines mỗi nước đều miễn thị thực cho từ 160 đến 169 quốc gia.

Xét về giá trị xuất khẩu du lịch, Việt Nam vẫn chỉ đang nằm trong top 6 chứ chưa được xét vào top 5 trong khu vực ASEAN. Ở các quốc gia trong khu vực, giá trị xuất khẩu du lịch luôn cao hơn số lượng khách đến, chứng tỏ mỗi một khách của họ đóng góp trên 1.000 USD như Thái Lan 1.500 USD trong khi Việt Nam chỉ có 800 - 900USD/khách.

Chính sách visa Việt Nam: Vừa mở vừa ngập ngừng thì chưa hẳn là lời chào đón - Ảnh 1.

Tác động của chính sách miễn visa vào Việt Nam

Visa không chỉ là một thủ tục mà còn là thái độ chào đón của quốc gia sở tại với khách viếng thăm. Nếu như chính sách thị thực của Việt Nam chỉ hé cửa như hiện nay, vừa mở vừa ngập ngừng thì có lẽ đó chưa hẳn là lời chào đón. Theo Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, mục tiêu ngành du lịch cán mốc 18,5 triệu khách quốc tế, doanh thu 20 tỷ USD sẽ chỉ có thể thành hiện thực nếu ngay từ bây giờ chính sách thị thực thông thoáng hơn, cởi mở hơn.

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 23/4 đã mời đến trường quay ông Trần Trọng Kiên - Thành viên Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia và Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân để cùng thảo luận về vấn đề này.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước