Hà Nội đang phải chịu áp lực lớn từ sự tăng dân số quá nhanh

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 04/11/2016 06:17 GMT+7

VTV.vn - Giải quyết bài toán dân số đang là một trong những vấn đề đau đầu nhất của chính quyền địa phương trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Dân số đổ về Hà Nội sinh sống ngày càng tăng. Tính đến cuối năm 2015, Hà Nội có khoảng 7,5 triệu nhân khẩu, trong đó, toàn thành phố có gần 1,5 triệu người tạm trú. Mỗi năm, dân số Hà Nội tăng thêm khoảng 200.000 người, tương đương với dân số 1 huyện lớn. Với tốc độ tăng trưởng dân số như vậy, thủ đô đang phải chịu áp lực rất lớn trên mọi lĩnh vực.

Nhiều địa phương đang phải đau đầu khi giải quyết bài toán tăng dân di cư trong những năm gần đây. Công tác quản lý nhân khẩu và hạ tầng cơ sở tại địa phương gặp rắc rối khi có quá nhiều người từ các tỉnh các đến cư trú.

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Vấn đề hôm nay đã mời tới trường quay ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước