Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Xóa bỏ 99% dòng thuế nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 05/08/2015 06:55 GMT+7

VTV.vn - Ngày 4/8, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đã kết thúc cơ bản đàm phán. Theo đó, Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với hơn 99% số dòng thuế.

Sau 2,5 năm đàm phán căng thẳng, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận FTA với đối tác thưong mại lớn nhất của mình là Liên minh châu Âu (EU). Hai bên đã tuyên bố kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) - một Hiệp định tự do thế hệ mới, có những tiêu chuẩn rộng và khắt khe nhiều hơn so với những Hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký trước đó.

Như vậy, châu Âu vừa đạt được một thoả thuận với những cam kết, tiêu chuẩn cao mà Việt Nam phải thực hiện. Đồng thới, Việt Nam cũng vừa đạt được một bước tiến dài tại thị trường xuất khẩu số 1 của mình.

Để bàn luận sâu hơn về vấn đề này, chương trình Vấn đề hôm nay ngày 4/8 đã có cuộc trao đổi với ông Lê Triệu Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương và cũng là thành viên Đoàn đàm phán của Việt Nam.

Độc giả quan tâm có thể theo dõi trọn vẹn cuộc trao đổi của phóng viên VTV với khách mời qua VIDEO trên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước