Khó khăn trong thoái vốn nhà nước: Vấn đề nằm ở đâu?

VĐHN-Thứ tư, ngày 07/12/2016 06:14 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân của việc thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước cũng như cổ phần hóa thấp đến từ đâu?

Quá trình thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm vốn và tỷ lệ vốn nhà nước được cổ phần hóa vẫn còn thấp. Phải làm sao để đẩy nhanh quá trình này? Đây cũng chính là nội dung được bàn thảo tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra vào chiều qua (6/12).

Cũng trong cuộc họp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra một con số khiến nhiều người giật mình, đó là có tới 5 triệu tỷ đồng (tương đương 220 tỷ USD) đang nằm trong các doanh nghiệp nhà nước nhưng không được sử dụng một cách hiệu quả. Trong khi đó, Nhà nước lại đang cần huy động vốn từ xã hội và cần vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng.

Trả lời cho câu hỏi vì sao thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước cũng cổ phần hóa còn thấp, ông Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này, tuy nhiên, nguyên nhân chủ quan vẫn là chính.

"Chủ quan xuất phát từ các ông chủ doanh nghiệp nhà nước và cơ quan chủ quản của các doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp vượt qua tâm lý đó, tôi cho rằng tốc độ cổ phần hóa sẽ được đẩy lên", ông Đặng Huy Đông chia sẻ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước