Kỳ thi của ĐHQG Hà Nội: Cách đánh giá thay đổi cách học

vandehomnay@vtv.vn-Thứ tư, ngày 03/06/2015 06:45 GMT+7

VTV.vn - Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Hà Nội với phương thức tuyển sinh hoàn toàn mới, chưa từng có ở Việt Nam, vừa kết thúc đợt thi đầu tiên vào ngày 2/6.

Tại kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiều câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải có sự hiểu biết xã hội hơn là kiến thức trên sách vở. Ngoài ra, đề thi với những câu hỏi mang tính tư duy logic, khả năng sáng tạo, tổng hợp đã hấp dẫn các thí sinh. Đây là khác biệt căn bản giữa thi kiến thức và thi đánh giá năng lực.

Như vậy, cách học sẽ phải thay đổi thế nào khi hiện đã có cách thi đánh giá năng lực, chứ không phải thi kiến thức?

Trong chương trình Vấn đề hôm nay, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, để phân tích sâu hơn về vấn đề này.

Phần quốc tế của chương trình Vấn đề hôm nay đã dành toàn bộ thời lượng phân tích và bình luận về Đan Mạch - đất nước đầu tiên trên thế giới sẽ không sử dụng tiền mặt. Một nền kinh tế không tiền mặt liệu có trở thành mô hình của tương lai?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước