Lần đầu tiên Việt Nam Luật hóa việc trưng cầu ý dân

PV-Thứ năm, ngày 04/06/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, việc ban hành Luật trưng cầu ý dân là cần thiết và quan trọng.

Hiện có 167 trong số 214 quốc gia và vùng lãnh thổ có luật hoặc các quy định pháp lý về trưng cầu ý dân. Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, việc ban hành Luật trưng cầu ý dân là cần thiết và quan trọng , bởi qua đó, người dân có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách trực tiếp với các việc trọng đại của đất nước. Trước đây, những việc này được thông qua các đại diện của người dân, đó là các đại biểu Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước