Quản lý ngành nghề - Vai trò của Nhà nước hay Thị trường?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/09/2015 05:00 GMT+7

VTV.vn - Quy hoạch ngành nghề sản phẩm, Nhà nước trả lại chức năng này cho Thị trường hay vẫn để các Bộ, ngành và địa phương quản lý bằng các bản quy hoạch như hiện nay?

Nhà nước hội nhập, đó là thông điệp bắt đầu được nói đến nhiều sau Diễn đàn kinh tế mùa Thu vừa diễn ra tại Thanh Hóa. Đất nước hội nhập, Nhà nước cũng phải hội nhập, đó là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, để Nhà nước cải thiện được năng lực quản trị của mình nhằm đáp ứng yêu cầu của hội nhập cần phải xác định lại phạm vi quản lý của Nhà nước, lĩnh vực nào cần bàn tay của Nhà nước, lĩnh vực nào trả lại chức năng cho Thị trường.

Theo nguyên tắc, quản lý càng nhiều chất lượng quản lý càng suy giảm. Một câu chuyện như vậy đang khiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư lâm vào thế khó hiện nay. Đó là quy hoạch ngành nghề sản phẩm, Nhà nước trả lại chức năng này cho Thị trường hay vẫn để các Bộ, ngành và địa phương quản lý bằng các bản quy hoạch như hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước