Quốc hội Mỹ thông qua TPA: Quá trình đầy khó khăn và phức tạp

vandehomnay@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 26/06/2015 06:20 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Obama đã được trao quyền đàm phán nhanh, hy vọng có thể đẩy nhanh tiến trình đàm phán, ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương.

Tổng thống Obama thuộc Đảng Dân chủ đã phải dựa vào những đối thủ chính trị thuộc Đảng Cộng hòa để thực hiện ưu tiên kinh tế hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ hai của mình. Đó là thúc đẩy đàm phán và tiến tới ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), kết nối 12 nền kinh tế khu vực vành đai Thái Bình Dương như: Nhật Bản, Chile, Australia và cả Việt Nam.

Sau cuộc chiến kéo dài nhiều tuần tại Quốc hội, Tổng thống Mỹ Obama đã giành được chiến thắng quan trọng - được trao quyền đàm phán nhanh (TPA).

Phóng viên trong chương trình Vấn đề hôm nay đã có cuộc trao đổi với phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ để tìm hiểu vì sao việc thông qua một dự luật thúc đẩy thương mại lại khó khăn đến như vậy tại Quốc hội Mỹ?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước