Singapore chú trọng đầu tư vào kinh tế số

Vấn đề hôm nay-Thứ tư, ngày 22/02/2017 05:00 GMT+7

VTV.vn - Trước sự thay đổi của môi trường thế giới, Singapore đã đưa ra mức dự chi khổng lồ cho ngân sách tài khóa, hướng đến kinh tế số.

Hơn 75 tỷ SGD (tương đương hơn 53 tỷ USD) là khoản tiền kỷ lục mà Singapore đang dự chi cho ngân sách tài khóa năm 2017. Nếu được phê chuẩn, đây sẽ là mức chi ngân sách cao nhất từ trước đến nay của Singapore. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý trong đề xuất ngân sách của quốc gia này không phải chỉ ở con số khổng lồ mà còn ở kế hoạch đổi mới sáng tạo số.

Kế hoạch này nhằm thúc đẩy kinh tế Singapore trong môi trường thế giới không ổn định và đang thay đổi chóng mặt như hiện nay. Điều đó có nghĩa đảo quốc sư tử đang hướng đến kinh tế số, coi ứng dụng công nghệ số là ưu tiên hàng đầu để thúc đẩy kinh tế trong tình hình mới.

Singapore đứng thứ 5 thế giới về thu hút FDI Singapore đứng thứ 5 thế giới về thu hút FDI

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất được công bố tại Hội nghị LHQ về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), Singapore đã thu hút lượng vốn FDI là 50 tỷ USD trong năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước