Tại sao phải có luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa?

VĐHN-Thứ ba, ngày 22/11/2016 07:07 GMT+7

VTV.vn - Đây chính là một trong hai chủ đề chính được thảo luận trong chương trình Vấn đề hôm nay phát sóng ngày 21/11.

Sau một thời gian nghiên cứu, ngày 22/11, dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được trình lên Quốc hội. Nói về lý do ra đời bộ luật mới này, ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã chia sẻ: "Phần lớn các nghị định, nghị quyết đều chỉ giải quyết bài toán tình hình. Để ra đời một bộ luật cần độ dài về thời gian. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ và vừa lại không chú ý đến các thông tin. Bởi vậy, nếu được ra đời, luật này sẽ tiệm cận với các doanh nghiệp nhỏ và vừa".

Trước câu hỏi lấy gì đảm bảo khi luật ra đời, việc hỗ trợ doanh nghiệp sẽ được thực hiện tốt hơn, ông Nguyễn Văn Thân trả lời: "Luật ra đời sẽ tạo ra 2 chiều phản ứng. Một chiều, doanh nghiệp nhỏ và vừa được thụ hưởng luật đó. Một chiều khác, các cơ quan công quyền buộc phải thực hiện luật. Tôi tin các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ tốt hơn rất nhiều".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước