Thuyết “Bốn toàn diện” của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 28/02/2015 13:19 GMT+7

(VTV.vn) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa công bố tư tưởng chiến lược “Bốn toàn diện” - cương lĩnh phát triển của đất nước Trung Quốc trong tình hình mới.

Những ngày này, báo chí chính thống của Trung Quốc đang đồng loạt đăng tải tư tưởng chiến lược "Bốn toàn diện" của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Với thông điệp kêu gọi cải cách sâu sắc, đây được cho là hệ thống triết lý trị quốc của nhà lãnh đạo Trung Quốc, nhằm hội tụ người dân nước này xây dựng một đất nước thịnh vượng.

Được công bố ngay trước thềm Kỳ họp thường niên Quốc hội Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tuần sau, tư tưởng “ Bốn toàn diện” của Chủ tịch Tập Cận Bình đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của các phương tiện truyền thông và dư luận Trung Quốc.

Để phân tích và bình luận về vấn đề này, trong chương trình Vấn đề hôm nay, phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Trần Việt Thái, Giám đốc Trung tâm Khu vực và Chính sách đối ngoại, Viện Nghiên cứu Chiến lược Ngoại giao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước